Ðức thánh cha bênh vực

các cộng sự viên của ngài

 

Ðức thánh cha bênh vực các cộng sự viên của ngài.

Vatican [AFP 9/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bênh vực các cộng sự viên của ngài trước các cuộc tấn công bỉ ổi.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba mùng 9 tháng 2 năm 2010, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, cho biết: Ðức thánh cha than phiền vì những tấn công bất công và bỉ ổi nhắm vào các cộng sự viên của ngài.

Thông cáo ám chỉ đến sự kiện xảy ra hồi tháng 9 năm 2009, khi ông Dino Boffo, giám đốc nhựt báo Avvenire [tương lai] của Hội đồng Giám mục Ý, đã từ chức vài ngày sau khi bị báo Il Giornale của gia đình thủ tướng Silvio Berlusconi, tấn công. Nhựt báo này đã cho phổ biến một số tài liệu "ngụy tạo" theo đó ông Boffo đã có quan hệ bất chính với một người đàn ông và tìm cách tạo áp lực lên bà vợ của ông này.

Vài tháng sau, ông Vittorio Feltri, chủ bút của báo Il Giornale đã thú nhận rằng tài liệu ông trưng dẫn để tấn công ông Boffo là "ngụy tạo".

Cách đây vài ngày, nhiều tờ báo Ý đã khẳng định rằng những tài liệu ngụy tạo nói trên do chính các nhân viên Tòa thánh cung cấp. Một số báo lại đặt nghi vấn về ông Gian Maria Van, giám đốc báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh và ngay cả Ðức hồng y Bertone.

Tưởng cũng nên nhắc lại các tài liệu ngụy tạo trên được báo Il Giornale tung ra sau khi báo Avvenire lên tiếng chỉ trích thói trăng hoa của thủ tướng Ý.

Dạo tháng 9 năm 2009, báo chí Ý cho rằng Tòa thánh muốn dùng vụ này để tạo áp lực lên chính phủ Ý.

Trong một phản ứng khác thường, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nói rằng tất cả những "thông tin và dựng chuyện" trên đây hoàn toàn vô căn cứ.

Ðức hồng y Bertone khẳng định: nói rằng hiến binh của Tòa thánh hay giám đốc của báo Người Quan Sát Roma cung cấp những tài liệu ngụy tạo nói trên là điều hoàn toàn sai. Theo ngài đây là một chiến dịch bôi nhọ nhắm vào Tòa Thánh, có liên hệ ngay cả đến Ðức thánh cha.

Thông cáo của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh viết rằng "Ðức thánh cha lập lại sự tin tưởng hoàn toàn của ngài nơi các cộng sự viên và cầu xin cho tất cả những ai có lòng với Giáo hội biết xử dụng mọi phương tiện để khẳng định sự thật và lẽ công bình."

Hội đồng Giám mục Ý rất vui mừng về việc Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh lên tiếng về vụ này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page