Người Công giáo Pháp ít đọc Kinh Thánh

 

Người Công giáo Pháp ít đọc Kinh Thánh.

Paris [AFP 7/2/2010] - 37 phần trăm người Pháp có Kinh Thánh, nhưng chỉ có 5 phần trăm đọc đều đặn.

Theo một cuộc thăm dò được hãng thăm dò "IPSOS" thực hiện cho Liên Hiệp Kinh Thánh Pháp, 37 phần trăm người Pháp có một quyển Kinh Thánh. Trong số này có 3 phần trăm đọc mỗi ngày và 2 phần trăm đọc mỗi tuần một lần.

Liên Hiệp Kinh Thánh Pháp cho thực hiện cuộc thăm dò trên đây nhân dịp tổ chức một cuộc triển lãm lưu động mới với chủ đề "Kinh Thánh, gia sản của nhân loại".

So với năm 2001, con số người có Kinh Thánh tại Pháp có phần sút giảm. Cuộc thăm dò năm nay cũng cho biết có đến 68 phần trăm người Công giáo thực hành đạo tại Pháp thường xuyên đọc Kinh Thánh.

Ðối với 46 phần trăm người Pháp, lý do thúc đẩy đọc Kinh Thánh là nhu cầu tôn giáo và thiêng liêng. 43 phần trăm đọc Kinh Thánh vì những lý do khác như văn hóa, lịch sử hay văn chương.

66 phần trăm người Pháp cho rằng Kinh Thánh là một điểm qui chiếu văn hóa tưong đối ít có mặt trong xã hội. Một phần tư những người được hỏi ý kiến thì lại nói rằng Kinh Thánh hoàn toàn không có mặt trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, hầu hết người dân Pháp đều biết những biến cố lịch sử chính trong Kinh Thánh: 91 phần trăm người Pháp biết câu chuyện Giáng Sinh. Ða số cũng biết việc Ngài chịu chết và sống lại cũng như một số câu chuyện trong Cựu Ước như con tàu Noe, cuộc xuất hành của dân Do thái ra khỏi Ai cập và kế đó là chuyện ông bà nguyên tổ loài người hay chuyện David đánh bại Goliath.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page