Hàng chục ngàn người dự lễ an táng

một vị giám mục Trung Quốc

 

Hàng chục ngàn người dự lễ an táng một vị giám mục Trung Quốc.

Zhaoxian, Trung quốc [Asianews 8/2/2010] - Trên 20 ngàn người Công giáo đã tham dự lễ an táng Ðức cha Raymond Wang Chonglin, Giám mục Zhaoxian, Trung quốc, qua đời hôm 2 tháng 2 năm 2010, hưởng thọ 88 tuổi.

Lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Biancun, tỉnh Hebei, sáng thứ Hai 8 tháng 2 năm 2010. Sau đó linh cửu của đức cố Giám mục được đưa về chôn cất tại Yuejiazhuang, sinh quán của ngài.

Hàng trăm công an và cảnh sát đã canh gác trong suốt buổi lễ.

Ðức cha Wang đã từng là một vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng. Nhưng năm 1988, ngài được chính quyền cộng sản Trung quốc nhìn nhận.

Chào đời năm 1921, Ðức cha Wang thụ phong linh mục năm 1950. Năm 1957, Ðức cha bị bắt và giam tù 21 năm. Năm 1979, ngài được trả tự do. Năm 1983, ngài được bí mật truyền chức Giám mục và được Tòa thánh nhìn nhận như Giám mục giáo phận Zhaoxian. Năm 1985, ngài mở lại chủng viện của giáo phận vốn đã bị nhà nước đóng cửa hồi thập niên 50. Ðức cha cũng cho thành lập một tu viện cho các nữ tu.

Nhưng mãi đến năm 1988, ngài mới được nhà nước cộng sản Trung quốc chính thức nhìn nhận.

Theo nhận định của ông Anthony Lam, một chuyên gia thuộc Trung Tâm nghiên cứu Chúa Thánh Thần tại Hongkong, Ðức cha Wang là một người rất thông minh, luôn tìm ra giải pháp cho các vấn đề, mà không trực tiếp đối đầu với chính quyền cộng sản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page