Các nữ tu Ða minh Hoa kỳ sẽ xuất hiện

trên chương trình truyền hình

hội thoại nổi tiếng Oprah

 

Các nữ tu Ða minh Hoa kỳ sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình hội thoại nổi tiếng "Oprah".

Ann Arbor, Hoa kỳ [CNA 8/2/2010] - Các nữ tu Ða minh Ðức Mẹ tại Ann Arbor, bang Michigan, Hoa kỳ, sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình hội thoại nổi tiếng "Oprah".

Trong một điện thư gởi cho hãng tin Công giáo CNA, nữ tu Joseph Andrew Bogdanowicz, giám đốc ơn gọi của cộng đoàn, cho biết ban giám đốc của chương trình Oprah đã điện thoại đến nhà dòng để hỏi xem liệu các nữ tu có chấp nhận xuất hiện trên chương trình của họ không.

Chương trình được trực tiếp truyền hình vào ngày thứ Ba mùng 9 tháng 2 năm 2010, đúng vào dịp nhà dòng kỷ niệm 13 năm thành lập. Nữ tu giám đốc ơn gọi của dòng nói rằng đây là một sự trùng hợp kỳ diệu, vì những người thực hiện chương trình không hề hay biết điều này.

Khi được hỏi tại sao các nữ tu chấp nhận xuất hiện trên chương trình này, nữ tu Bogdanowicz nói rằng đây là một chương trình có nhiều người xem nhứt tại Hoa kỳ cũng như trên khắp thế giới. Theo nữ tu này, đây là cơ hội giúp cho nhiều người yêu mến Chúa và phục vụ Ngài theo cách Ngài mời gọi mỗi người chúng ta, trong đó có việc đưa Tin Mừng lên màn ảnh truyền hình".

Dòng nữ Ða minh Ðức Mẹ đã được thành lập năm 1997 do 4 nữ tu đã đáp lại lời mời gọi của đức Gioan Phaolô II để bắt tay vào công cuộc rao giảng Tin Mừng mới. Chỉ trong 13 năm, con số nữ tu đã tăng lên gần 100 người. Hiện nay tuổi trung bình của các nữ tu là 26 và tuổi trung bình của các thỉnh sinh là 21.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page