Tình trạng sức khỏe của

cha Nguyễn văn Lý ngày càng suy sụp

 

Tình trạng sức khỏe của cha Nguyễn văn Lý ngày càng suy sụp.

Việt nam [Zenit 8/2/2010] - Tình trạng sức khỏe của cha Tadeo Nguyễn văn Lý ngày càng suy sụp.

Trong bản tin ngày 8 tháng 2 năm 2010, hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của Hội thừa sai Paris cho biết gia đình của cha đã đi thăm cha vào ngày đầu tháng 2 năm 2010. Cha Lý hiện đang bị giam giữ tại trại tù Ba Sao, Hà nam ninh. Theo gia đình cho biết, chưa bao giờ tình trạng sức khỏe của cha tồi tệ như hiện nay.

Theo ghi nhận của bà con cha Lý, hiện chân phải và tay phải cha đang bị tê liệt, khiến cha đi đứng rất khó khăn. Trong cuộc gặp gỡ với gia đình, cha cho biết đã tuyệt thực hai ngày để thông hiệp với giáo xứ Ðồng Chiêm là nơi công an cộng sản Việt nam đã triệt hạ Thánh Giá và hành hung giáo dân.

Người nhà của cha cũng nói rằng kể từ khi rời khỏi bệnh viện công an Hà nội, cha từ chối mọi sự chăm sóc y tế trong trại và chỉ dùng thuốc thang do gia đình cung cấp mà thôi. Cha cũng đã yêu cầu ban quản đốc trại tù đừng đưa cha vào bệnh viện nếu cha bị lên cơn đau tim lại.

Hiện nay cha Lý vẫn còn bị biệt giam. Tuy nhiên, ban quản đốc trại tù vẫn xếp ba tù nhân khác được ở gần cha để thỉnh thoảng nói chuyện với cha và giúp đỡ cha đi vệ sinh hoặc uống thuốc. Dù vậy cha vẫn theo dõi tình hình trong nước và của Giáo hội. Một cách đặc biệt cha xin gia đình cầu nguyện cho giáo xứ Ðồng Chiêm, nhứt là trong giai đoạn thử thách này.

Tưởng cũng nên nhắc lại ngày 14 tháng 11 năm 2009, cha Lý đã bị nhồi máu cơ tim và mang vào bệnh viện công an ở Hà nội để chữa trị. Gần một tháng sau đó, cha được đưa trở lại trại tù Ba Sao.

Cha Lý đã bị giam tại đây kể từ tháng 3 năm 2007, sau khi bị một phiên tòa ở Huế kết án 8 năm tù.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page