Tòa thánh chuẩn bị cẩm nang

về hôn nhân Công giáo

 

Tòa thánh chuẩn bị cẩm nang về hôn nhân Công giáo.

Vatican [AFP 8/2/2010] - Tòa thánh chuẩn bị cẩm nang về hôn nhân Công giáo.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI loan báo rằng Tòa Thánh đang chuẩn bị một cuốn cẩm nang về chuẩn bị hôn nhân Công giáo. Cuốn cẩm nang này sẽ đặc biệt giải thích ý nghĩa của tính dục và sức mạnh tích cực của tính dục trong quan hệ vợ chồng.

Ðức thánh cha đã loan báo như trên khi tiếp các tham dự viên phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh về gia đình. Ðức thánh cha cho biết Hội đồng này sẽ giải thích ba giai đoạn trong việc huấn luyện và đáp trả lại ơn gọi sống đời vợ chồng. Giai đoạn đầu tiên dành cho trẻ em, thiếu niên và thanh niên thiếu nữ: đây là giai đoạn tìm hiểu ý nghĩa của tính dục cũng như khả năng giao tiếp và đáp trả trong tình yêu đích thực. Giai đoạn thứ hai dành cho những người đính hôn, giúp họ đào sâu ý nghĩa của đặc sủng và trách nhiệm trong hôn nhân. Cuối cùng là giai đoạn chuẩn bị hôn nhân.Ðây là lúc để học hỏi về ý nghĩa của nghi thức hôn nhân.

Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh về gia đình, Ðức thánh cha nói rằng quyền của trẻ em đôi khi cũng bị vi phạm ngay trong lòng Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, "qua dòng lịch sử, noi gương Chúa Kitô, Giáo hội đã thăng tiến và bảo vệ phẩm giá và quyền của trẻ em vị thành niên, cũng như bằng nhiều cách, chăm sóc cho phẩm gia và các quyền này. Tuy nhiên tiếc thay, trong nhiều dịp khác nhau, một số phần tử Giáo hội đã vi phạm các quyền này. Ðây là một cách hành xử mà Giáo hội không ngừng lên án.

Ðức thánh cha đưa ra nhận xét trên đây nhân dịp kỷ niệm 20 năm công bố Công ước quốc tế về quyền của trẻ con được Liên hiệp quốc thông qua năm 1989 và có hiệu lực kể từ tháng 9 năm 1990.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 1 tháng 2 năm 2010, trong buổi tiếp kiến các Ðức giám mục Anh và xứ Wales, Ðức thánh cha đã lên án dự luật bình đẳng hiện đang được Quốc hội Anh thảo luận, nhằm bênh vực quyền của những người đồng tính. Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 năm 2010, một lần nữa, Ðức thánh cha tái khẳng định rằng "gia đình, được xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ, là nguồn trợ giúp lớn lao nhứt mà người ta có thể làm cho trẻ em".

Ðức thánh cha cũng đã triệu tập các đức giám mục Ái Nhĩ Lan về Roma trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2010. Mục đích của cuộc gặp gỡ xoay quanh tai tiếng của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ thuộc tổng giáo phận Dublin.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page