Bắc Hàn cho biết sẽ trả tự do

cho nhà truyền giáo Tin lành

xâm nhập bất hợp pháp

vào lãnh thổ nước này

 

Bắc Hàn cho biết sẽ trả tự do cho nhà truyền giáo Tin lành xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này.

Seoul, Hàn quốc [Ucanews 5/2/2010] - Bắc Hàn cho biết sẽ trả tự do cho nhà truyền giáo Tin lành xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này.

Hôm 5 tháng 2 năm 2010, hãng thông tấn KCNA của Nam Hàn cho biết: chính phủ cộng sản Bắc Hàn loao báo sẽ trả tự do cho ông Robert Park, sau khi ông này "nhận tội". Nhưng chính phủ Bắc Hàn không cho biết khi nào sẽ trả tự do cho ông Park.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Park, một nhà truyền giáo Tin lành Mỹ gốc Ðại Hàn, đã xâm nhập vào Bắc Hàn dịp Giáng Sinh 2009. Cầm trên tay một quyển Kinh Thánh, ông hô lớn: "Tôi đã mang đến Tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương các bạn". Ông đã bị bắt giữ liền sau đó.

Nhận định về quyết định của chính phủ Bắc Hàn, ông James Byun Jin Heung, một thành viên của Ủy ban hòa giải Triều Tiên, nói rằng xem ra có dấu hiệu cởi mở và uyển chuyển của Bắc Hàn trong vấn đề tôn giáo.

Ða số các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nam Hàn lên án hành động của ông Park, vì cho rằng ông đã làm phương hại mối quan hệ giữa các Giáo hội và chính phủ cộng sản Bắc Hàn. Ông Heung nói rằng để cải thiện các mối quan hệ với Bắc Hàn, không nên tái diễn những hành động khiêu khích như thế.

Cha John Park Chang Il, giám đốc tổ chức có tên là Hòa Bình Triều Tiên năm 3000, một tổ chức trợ giúp Bắc Hàn, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng chính quyền Bắc Hàn không thấy có lợi để giam giữ ông Park .Theo cha, Bắc Hàn trả tự do vô điều kiện cho ông Park là một điều tốt, mặc dù hành động khiêu khích của ông có thể xúc phạm đến xứ sở và nhân dân nước này.

Nhưng mục sư Lee Soo Bong, Tổng thư ký của Hội truyền giáo Bắc Hàn thì cho rằng việc trả tự do cho ông Park không hề có nghĩa là Bắc Hàn tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page