Các nhà lãnh đạo Kitô tại Ðức

yêu cầu Ðảng Dân Chủ Kitô

xét lại " danh hiệu Kitô" của mình

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Ðức yêu cầu Ðảng Dân Chủ Kitô xét lại "danh hiệu Kitô" của mình.

Berlin [CNS 5/2/2010] - Các vị lãnh đạo Kitô tại Ðức yêu cầu Ðảng Dân Chủ Kitô xét lại "danh hiệu Kitô" của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Báo "Rheinisch Post" phát hành tại Ðức, Ðức cha Gerhard Muller, Giám mục Regensburg, nói rằng danh hiệu "Kitô" mà người ta muốn đưa vào tên tuổi của mình phải có một ý nghĩa.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Kitô tại Ðức đã chỉ trích thủ tướng Angela Markel vì Liên minh dân chủ do bà lãnh đạo đang đi xa với những lý tưởng Kitô giáo.

Riêng Ðức cha Muller cho rằng "một đảng mang danh hiệu Kitô vốn chủ trường bảo vệ sự sống vô điều kiện nay lại bắt đầu phản bội lý tưởng của mình". Theo ngài, những đảng phái như thế nên từ bỏ "cơ hội chủ nghĩa", bởi vì dân chúng sẽ không bỏ phiếu cho những người không trung thành với những nguyên tắc của mình".

Các nhà phân tách nói rằng sự kiện Ðảng Dân Chủ Kitô liên mình với Ðảng Dân Chủ đã khiến cho Ðảng này trở nên "thiên tả" và có nguy cơ phản bội những người đã dồn phiếu cho mình.

Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy có 4 phần trăm những người Công giáo thực hành đạo đã rút tên ra khỏi Ðảng Dân Chủ Kitô. Trong Liên minh Dân Chủ Kitô, cũng có một nhóm đã được thành lập nhằm duy trì bản sắc "Kitô" của Ðảng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Der Spiegel, Ðức cha Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, kiêm chủ tịch ủy ban Giám mục về hành động xã hội, nói rằng chính sách thuế má của chính phủ cho thấy Ðảng Dân Chủ Kitô chỉ biết đến lợi ích của người giàu. Vị Giám mục này cũng chỉ trích việc đảng này ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc và chính sách gia đình của đảng này. Theo ngài, Ðảng dân chủ Kitô đã chối bỏ niềm tin Kitô và giáo hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page