Tòa thánh phủ nhận

bất cứ một sự can thiệp nào

của Ðức thánh cha

vào sinh hoạt chính trị tại Anh quốc

 

Tòa thánh phủ nhận bất cứ một sự can thiệp nào của Ðức thánh cha vào sinh hoạt chính trị tại Anh quốc.

Vatican [AFP 6/2/2010] - Tòa thánh phủ nhận bất cứ một sự can thiệp nào của Ðức thánh cha Benedicto XVI vào sinh hoạt chính trị tại Anh Quốc.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, khẳng định rằng việc Ðức thánh cha lên tiếng phê bình dự luật bình đẳng tại Anh quốc không hề là một sự can thiệp vào chính trị tại nước này.

Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa thánh nói: "Những người đứng đắn hiểu ngay rằng đây không phải là một sự can thiệp của Giáo hội vào sinh hoạt xã hội và chính trị, mà là can đảm bày tỏ lập trường của mình để phục vụ công ích".

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Hai mùng 1 tháng 2 năm 2010, trong bài ngỏ lời với một nhóm Giám mục Anh và xứ Wales nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức thánh cha nói rằng dự luật "bình đẳng" đang được Quốc hội Anh thảo luận không cho phép các cộng đồng tôn giáo được hành động theo lương tâm của mình. Giáo hội lo sợ rằng luật bình đẳng này buộc Giáo hội phải nhận những người đồng tính hay chuyển đổi giới tính làm nhân viên trong các hoạt động xã hội và giáo dục của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page