Ðức thánh cha khẳng định

không ai là sở hữu chủ của sự sống mình

 

Ðức thánh cha khẳng định: không ai là sở hữu chủ của sự sống mình.

Roma [CNA, AFP 7/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định: không ai là sở hữu chủ sự sống của mình.

Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhựt mùng 7 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha đã một lần nữa lên án nạn phá thai và làm cho chết êm dịu. Ngài nói: "không ai là sở hữu chủ của sự sống mình. Tất cả chúng ta phải bảo vệ và tôn trọng sự sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên".

Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào lúc kỷ niệm đúng một năm ngày qua đời của cô Eluana Englaro, một phụ nữ người Ý bị hôn mê 17 năm và qua đời ngày 9 tháng 2 năm 2009, sau khi một tòa án tại Ý ra lệnh ngưng tiếp tế thức ăn và nước uống cho cô.

Cái chết của người phụ nữ đã bị Tòa thánh cực lực lên án. Với sự ủng hộ của thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, Tòa thánh và Giáo hội tại Ý đã mở chiến dịch chống lại việc ngưng tiếp tế cho bệnh nhân. Cuối tháng 3 năm 2009, Thượng viện Ý đã thông qua một đạo luật ngăn cấm việc ngưng tiếp tế thức ăn và nước uống cho các bệnh nhân bị hôn mê.

Ngoài ra, hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 2 năm 2010, khi tiếp kiến một phái đoàn Giám mục Scotland, Ðức thánh cha cũng đã lên tiếng cảnh cáo về việc làm cho chết êm dịu, vì hiện nay quốc hội nước này đang đưa ra dự luật hợp pháp hóa việc trợ tử.

Hôm Chúa Nhựt mùng 7 tháng 2 năm 2010 cũng là "Ngày Sự Sống" lần thứ 32 do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức. Trong sứ điệp sau buổi đọc kinh truyền tin, Ðức thánh cha đã đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay và khẳng định rằng ngày càng có nhiều "cơ chế" xúc phạm và làm tổn thương sự sống con người. Theo Ðức thánh cha, hiện tượng khí hậu thay đổi buộc chúng ta phải nhìn nhận sự cần thiết phải hoạt động để thăng tiến sự phát triển toàn diện. Ngài nói rằng mục đích tối hậu của con người không phải là "phúc lợi" mà là Thiên Chúa và sự sống con người cần phải được bảo vệ và thăng tiến trong mọi giai đoạn của nó.

Trước đó, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Ðức thánh cha đã dựa vào các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhựt để nói đến ơn gọi. Ngài nói rằng qua gương của tiên tri Isaia, thánh Phêrô và thánh Phaolô, chúng ta thấy rằng, dù có bị giới hạn tới đâu, ai cũng có thể thực hiện ơn gọi của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page