Lời ngỏ đầu lễ và lời chúc mừng

của Ðức cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

trong thánh lễ tấn phong Tân giám mục

Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Giám mục phó giáo phận Quy Nhơn

 

Lời ngỏ đầu lễ và lời chúc mừng của Ðức cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam trong thánh lễ tấn phong Tân giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó giáo phận Quy Nhơn:

 

Lời ngỏ đầu lễ:


Thánh lễ tấn phong Giám Mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi tại Quy Nhơn.


Kính thưa Ðức Hồng y, quý Ðức cha,

Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em thân mến,

Trong lễ nghi tấn phong, vị tiến chức Giám mục được nhận lãnh tràn đầy Chúa Thánh Thần như các Tông Ðồ trong ngày lễ Hiện Xuống, để ngài trở nên người kế vị các Tông Ðồ và được đặt làm Chủ chăn trong Giáo Hội, làm thầy dạy đức tin, làm tư tế tối cao và thừa tác viên lãnh đạo dân Chúa.

Từ một tháng nay, anh chị em đã cầu nguyện cho vị giám mục thứ 21 của quý Giáo phận hôm nay được tấn phong.

Trong niềm vui tạ ơn Chúa, và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giám mục Cuénot và Chân phước Anrê Phú Yên, chúng ta sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam đang hân hoan cử hành Năm Thánh 2010 và cách riêng cho Ðức Tân giám mục.

 

Lời chúc mừng:

Ðức cha Matthêô kính mến,

Với thánh lễ tấn phong long trọng vừa qua, Ðức cha đã trở nên thành viên của Hàng Giám Mục, là người kế nhiệm các Thánh Tông Ðồ và là chủ chăn của Hội Thánh địa phương.

Chúng tôi chia sẻ niềm vui của Giáo phận Quy Nhơn, nơi từ năm 1659 được gọi là Ðại diện Tông Tòa Ðàng Trong, khi Giáo Hội Việt Nam bắt đầu có các Giám mục. Nay, Ðức cha được tấn phong trở thành Giám mục phó Giáo phận, cộng tác với Ðức cha chính Phêrô.

Chúng tôi cũng vui mừng đón chào Ðức cha nay là thành viên của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, vào lúc chúng ta đang cử hành Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Giáo Hội Việt Nam và Giáo Phận Quy Nhơn tin rằng với lòng đạo đức, sự khôn ngoan, nhiệt tình tông đồ#, Ðức cha sẽ góp phần vào việc xây dựng Giáo Hội để tôn vinh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho mọi người.

Theo gương Thánh Phaolô Tông Ðồ, Ðức cha đã chọn khẩu hiệu cho thừa tác vụ Giám mục của mình là "Tình Yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi" (2Cr 5,14) để nói lên cảm nghiệm của chính bản thân người tông đồ gắn bó với Chúa Kitô là Thầy và là Chủ chăn nhân lành, đồng thời cũng ước muốn hết lòng đáp ứng nhu cầu truyền giáo của Hội Thánh trong thế giới hôm nay. Chúng tôi cầu nguyện để nỗ lực mục vụ của Ðức cha gặt hái được nhiều thành quả quả tốt đẹp.

 

Gm Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

(nguồn: Trang Web Giáo Hạt Phú Yên www.ghphuyen.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page