Ðức thượng phụ Chính thống Mascova

đề cao những lập trường chung

của Giáo hội Chính thống và Công giáo

 

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova đề cao những lập trường chung của Giáo hội Chính thống và Công giáo.

Mascova [Zenit 4/2/2010] - Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga đề cao những lập trường chung của hai Giáo hội Chính thống và Công giáo.

Hôm 2 tháng 2 năm 2010, trong một bài phát biểu trước các Ðức giám mục Chính thống Nga nhân dịp kỷ niệm một năm ngài được bầu làm thượng phụ Mascova và toàn nước Nga, Ðức thượng phụ Kyrill đã nhắc đến "những bước tích cực" được ghi nhận trong cuộc đối thoại giữa Chính thống Nga và Công giáo.

Buổi lễ kỷ niệm một năm đức Kyrill được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga đã được cử hành trong nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua ở thủ đô Mascova. Trong bài nói chuyện trước các Ðức giám mục, Ðức Kyrill đã gợi lại các hoạt động, những cuộc thăm viếng và công du của ngài trong một năm qua.

Về quan hệ với Giáo hội Công giáo, ngài nói: "Những hoạt động chung và nhiều cuộc gặp gỡ mà chúng ta đã có được với các đại diện của Giáo hội Công giáo cho thấy: lập trường của hai bên gặp nhau trên nhiều vấn đề mà các tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay phải đương đầu như: trào lưu tục hóa hung hãn, toàn cầu hóa, những nguyên tắc đạo đức truyền thống bị xói mòn".

Theo đức thượng phụ Kyrill, "đức Benedicto XVI có những lập trường rất gần với Chính thống giáo". Ðức thượng phụ nhắc lại những bài diễn văn, các sứ điệp của Ðức thánh cha cũng như quan điểm của các vị đại diện Giáo hội Công giáo La mã.

Ðức thượng phụ Kyrill gợi lại "một cái nhìn chung" của hai Giáo hội về việc bảo vệ phẩm giá con người tại Âu Châu.

Trong bài diễn văn, Ðức thượng phụ Mascova và toàn nước Nga cũng nhắc lại phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu cấm treo Thánh Giá trong các trường công lập tại Ý. Theo ngài, đây là một cuộc tấn công rõ ràng vào các truyền thống Kitô âu châu. Ngài nói: "Chúng ta đã nhắc lại rằng nền văn minh âu châu có những cội rễ Kitô, do đó loại bỏ các biểu tượng của bản sắc tinh thần ra khỏi âu châu và các cơ sở của nó là một điều tuyệt đối không thể chấp nhận được".

Ðề cao các quan hệ tốt đẹp với Giáo hội Công giáo, Ðức thượng phụ Kyrill cũng không quên những vấn đề vẫn còn tồn tại trong quan hệ song phương. Ngài đặc biệt nhắc đến tình trạng khó khăn tại Ukraine; ngài mong rằng Giáo hội Công giáo sẽ làm những bước cụ thể trong vấn đề này.

Riêng về các Giáo hội Tin lành, vị Thượng phụ này than phiền về trào lưu "phóng khoáng quá nhanh" của thế giới Tin lành, đặc biệt là việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính cũng như phong chức giám mục cho những người đồng tính. Ngài nói: "đây là những lý do khiến chúng ta phải đoạn tuyệt với Giáo hội Anh giáo Hoa kỳ và Giáo hội Tin lành Luther Thụy Ðiễn."

Riêng trong sinh hoạt nội bộ của Giáo hội Chính thống Nga, Ðức thượng phụ cho biết: Tòa thượng phụ Mascova đã thành lập thêm 900 giáo xứ mới và con số giáo sĩ hiện nay lên đến trên 1,500 vị.

Theo thông kê năm 2008, Giáo hội Chính thống Nga có tất cả 30,142 giáo xứ, 160 giáo phận, 207 giám mục và trên 32 ngàn linh mục.

Năm 1988, tức năm Giáo hội Chính thống kỷ niệm 1,000 năm Nước Nga được rửa tội, Tòa thượng phụ Mascova chỉ có gần 7 ngàn giáo xứ, 76 giáo phận và trên 7 ngàn linh mục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page