Thư của Ðức thánh cha về

Thế vận hội mùa đông Vancouver, Canada

 

Thư của Ðức thánh cha về Thế vận hội mùa đông Vancouver, Canada.

Vancouver [CNA 4/2/2010] - Thế vận hội mùa đông là cơ hội để xây dựng hòa bình và tình hữu nghị.

Trên đây là nội dung lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho Ðức tổng giám mục Vancouver, Canada, là nơi sẽ khai diễn Thế vận hội mùa đông lần thứ 21 và Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật lần thứ 10. Các cuộc thi đấu sẽ diễn ra từ giữa tháng 2 cho đến tháng 3 năm 2010.

Trong lá thư, Ðức thánh cha ghi nhận tầm quan trọng của biến cố và nhắc lại lời của vị tiền nhiệm ngài là Ðức Gioan Phaolo II rằng "thể thao có thể đóng góp một cách hữu hiệu để tạo ra sự cảm thông giữa các dân tộc và xây dựng nền văn minh tình thương".

Riêng ngài, đức Benedicto XVI nói rằng "thể thao luôn là một viên gạch quý giá để xây dựng hòa bình và tình hữu nghị giữa con người và các quốc gia".

Ðức thánh cha cũng nhắc đến sáng kiến có tên là "Còn hơn cả huy chương vàng". Thật vậy, trong một bài viết được cho phổ biến trên trang mạng có tên là "Còn hơn cả huy chương vàng", Ðức cha Michael Miller, Tổng giám mục Vancouver, ủng hộ sáng kiến đẩy mạnh phong trào đại kết nhân dịp thế vận hội mùa đông.

Ðức tổng giám mục Vancouver nói rằng ngài liên kết với các tín hữu Kitô khác để nói cùng một tiếng nói và phục vụ trong tinh thần công bình xã hội và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô.

Ðược biết sáng kiến đại kết này của các Giáo hội Kitô nhằm đón tiếp du khách và bảo đảm các nhu cầu thiêng liêng của họ trong suốt thế vận hội mùa đông.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page