Công giáo và Tin lành tại Indonesia

kêu gọi chính phủ chận đứng

các cuộc tấn công

vào các nơi thờ phượng của Kitô giáo

 

Công giáo và Tin lành tại Indonesia kêu gọi chính phủ chận đứng các cuộc tấn công vào các nơi thờ phượng của Kitô giáo.

Indonesia [Zenit 3/2/2010] - Công giáo và Tin lành tại Indonesia kêu gọi chính phủ nước này can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào các nơi thờ phượng của Kitô giáo.

Theo cha Benny Susetyo, thư ký điều hành của Ủy ban đại kết và liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2009, tức ngày tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai, con số các cuộc tấn công các nhà thờ gia tăng. Ðã có 18 nhà thờ Công giáo và Tin lành bị tấn công.

Biến cố mới nhứt là vụ thiêu hủy hai nhà thờ Tin lành trong quận Padang Lawas, phía Bắc đảo Sumatra. Cha Susetyo nói rằng chính tổng thống Yudhoyono phải chịu trách nhiệm về những vụ tấn công này, bởi vì kể từ khi tái cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, ông đã không mạnh mẽ tố cáo những hành động tội ác này cũng như không đưa ra biện pháp nào để bắt giữ những kẻ phạm pháp.

Năm 2007, có trên một trăm vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo. Năm 2008 và đầu năm 2009, con số các vụ tấn công giảm đi nhiều. Nhưng ngày nay, theo cha Susetyo, xem ra tổng thống Yudhoyono để mặc cho bộ trưởng tôn giáo Indonesia là ông Suryadharma Ali muốn làm gì thì làm. Ông Ali là người đứng đầu một đảng hồi giáo có tên là Ðảng phát triển thống nhứt. Ðảng này là một trong những đảng hồi giáo tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, theo linh mục thư ký điều hành của Ủy ban đại kết và đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, tình trạng hiện nay khác với những những năm trước. Lúc đó, bộ trưởng tôn giáo không thuộc một đảng nào. Hiện nay, bộ này bị chính trị hóa hơn trước kia.

Về phần mình, mục sư Gomar Gultom, tổng thư ký của Liên hiệp các Giáo hội Tin lành Indonesia, cũng nói rằng ông có cảm tưởng như tổng thống Indonesia để cho các cuộc tấn công xảy ra. Trong hai trăm ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống, ông Yudhoyono đã không có bất cứ hành động tư pháp nào đối với những kẻ phạm pháp.

Ông Theophilus Bela, tổng thư ký của Ủy ban các tôn giáo vì hòa bình tại Indonesia, thì cho rằng tổng thống Yudhoyono là một người tốt nhưng yếu. Ông đã không có hành động cứng rắn để ngăn chặn các nhóm cực đoan hành động.

Trong một đất nước có trên 86 phần trăm dân số theo Hồi giáo, các tín hữu Kitô phải thường xuyên gặp nhiều khó khăn mỗi khi muốn xây cất hay nới rộng nơi thờ phượng. Ngoài những luật lệ rườm rà, họ còn phải đương đầu với các nhóm hồi giáo cực đoan là những người không ngần ngại xử dụng bạo động để ngăn cản các sinh hoạt của các cộng đồng Kitô.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page