Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi viện trợ lâu dài cho Haiti

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi viện trợ lâu dài cho Haiti.

Washington [CWN 29/1/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi đình hoãn đòi nợ Haiti và viện trợ lâu dài cho nước này.

Trong lá thư đề ngày 26 tháng Giêng năm 2010, Ðức cha Howard Hubbard, Giám mục Albany, chủ tịch Ủy ban về Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã nhân danh các Ðức giám mục nước này ca ngợi sự đáp ứng mau lẹ của chính phủ Hoa kỳ trong việc trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti và kêu gọi viện trợ lâu dài cũng như đình hoãn việc đòi nợ nước này.

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi chính phủ nước này hãy có một chiến lược phát triển lâu dài và toàn diện đối với Haiti. Một cách cụ thể, chiến lược này nhằm gia tăng mậu dịch, xóa bỏ nợ nần, tài trợ lâu dài cho công cuộc tái thiết và xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, công cuộc viện trợ cũng phải nhắm giúp đỡ củng cố hệ thống luật pháp, tư pháp, giáo dục, y tế cũng như phát triển kinh tế và nông nghiệp.

Haiti được xếp vào hàng những nước tham nhũng nhứt thế giới. Nhắc đến tệ nạn tham nhũng, đức cha Hubbard nói rằng cần phải làm sao bảo đảm được một chính phủ trong sạch để giúp cho người dân Haiti có thể hưởng được viện trợ nước ngoài.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page