Kêu gọi chính phủ Ấn độ tạo áp lực

trên chính phủ Sri Lanka

để tìm ra một giải pháp

cho vấn đề người Tamil tại nước này

 

Một linh mục dòng tên Ấn độ kêu gọi chính phủ Ấn độ tạo áp lực trên chính phủ Sri Lanka để tìm ra một giải pháp cho vấn đề người Tamil tại nước này.

New Delhi [Asianews 29/1/2010] - Một linh mục dòng tên Ấn Ðộ kêu gọi chính phủ Ấn độ tạo áp lực trên chính phủ Sri Lanka để tìm ra một giải pháp cho vấn đề người Tamil tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, cha Jebamalai Raja, một linh mục Dòng Tên, điều hợp viên của tổ chức có tên là "Diễn Ðàn Ðại Kết Kitô vì nhân quyền", đã nhấn mạnh đến vai trò của Ấn độ đối với Sri Lanka, sau khi tổng thống Mahinda Rajapaksa tái cử trong cuộc bầu cứ hôm 26 tháng Giêng năm 2010.

Vị linh mục Dòng Tên này nói rằng "Ấn độ phải thúc đẩy ông Rajapaksa nỗ lực mang lại hoa bình, công lý và chấm dứt mặc cảm bị bỏ rơi của người Tamil tại Sri Lanka. Trước ngày bầu cử, những người Tamil đang tỵ nạn tại Ấn độ nói rằng họ không mấy tin tưởng sẽ có sự thay đổi khi ông Rajapaksa tái cử. Ông Rajapaksa được đại đa số dân chúng Sri Lanka ủng hộ, trong khi đó người Tamil tại Sri Lanka dồn phiếu cho ứng cử viên đối lập là tướng Fonseka. Ông tướng này cho rằng đã có nhiều mờ ám trong cuộc bầu cử vừa qua.

Cha Raja giải thích rằng có trên 140 ngàn người tỵ nạn Sri Lanka đã trở về quê quán. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn tạm cư trong các nhà thờ và trường học. Những người gặp nhiều khó khăn nhứt là các thương binh, góa phụ, trẻ con và các gia đình của các phiến quân. Phải mất nhiều thời gian những người này mới có thể có lại cuộc sống bình thường.

Cha Raja cho biết hiện nhiều người lâm cảnh thất nghiệp và hạ tầng cơ cở thiếu thốn. Ngoài ra, họ còn phải chịu nhiều hạn chế do quân đội áp đặt.

Tổng thống Rajapaksa bị cáo buộc đã nhúng tay vào việc sát hại hàng loạt thường dân vô phương tự vệ, khi ông ra lệnh dội bom các làng mạc. Ông còn bị tố cáo đã gây ra chia rẽ giữa đa số dân Sri Lanka và cộng đồng thiểu số Tamil.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page