Các Ðức giám mục Âu Châu

kêu gọi chấm dứt

các cuộc bạo động chống Kitô giáo

 

Các Ðức giám mục Âu Châu kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động chống Kitô giáo.

Âu Châu [Zenit 28/1/2010] - Các đức giám mục Âu Châu kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động chống Kitô giáo.

Trong một thông cáo mới đây, văn phòng Ủy ban các Hội đồng Giám mục của cộng đồng Âu châu, hoan nghênh việc Nghị Viện Âu Châu đã đưa ra nghị quyết lên án các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các cộng đồng Kitô tại Ai cập và Malaysia.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm 6 tháng Giêng năm 2010, nhằm Lễ Giáng Sinh của các Giáo hội Chính thống, 6 tín hữu Kitô Copte Ai cập đã bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng súng của một nhóm hồi giáo cực đoan. Ngoài ra kể từ ngày 6 tháng Giêng năm 2010, nhiều nhà thờ và nơi thờ phượng tại Malaysia cũng bị tấn công.

Theo thông cáo của văn phòng Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu, những cuộc tấn công này là những vi phạm trầm trọng quyền con người.

Theo Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu, "Liên Âu cần phải giúp đỡ các cộng đồng tôn giáo thiếu số, trong đó có các cộng đồng Kitô hiện đang bị bách hại trên khắp thế giới". Thông cáo của Ủy ban giải thích rằng "có từ 75 đến 85 phần trăm các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới nhắm vào các tín hữu Kitô và mỗi năm có 170 ngàn tín hữu Kitô bị sát hại vì niềm tin của họ. Tổng cộng có đến 200 triệu tín hữu Kitô trên khắp thế giới đang bị bách hại."

Theo các Ðức giám mục Âu Châu, quyết định của Nghị Viện Âu Châu phản ánh nghị quyết mà hội đồng bộ trưởng của Liên Âu đã đưa ra hôm 16 tháng Giêng năm 2010. Nghị quyết này khẳng định rằng Liên Âu cương quyết thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng cũng như tái khẳng định rằng nhân quyền là một ưu tiên hàng đầu trong các chính sách của Liên Âu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page