Ðại hội linh mục toàn quốc Phi luật tân

 

Ðại hội linh mục toàn quốc Phi luật tân.

Manila [Asianews 27/1/2010] - Trên 5 ngàn linh mục Phi luật tân tham dự Ðại Hội toàn quốc lần thứ hai.

Với chủ đề "Trung thành của Chúa Kitô, trung thành của các linh mục Phi luật tân", Ðại hội linh mục toàn quốc Phi luật tân lần thứ hai đã khai diễn tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Pasay, Manila hôm 25 tháng Giêng năm 2010 và sẽ kéo dài cho đến ngày 29 tháng Giêng năm 2010. Ðại hội do Hội đồng Giám mục Phi luật tân tổ chức trong khuôn khổ của Năm Linh Mục.

Cha Fernando Caprio, cha phó giáo xứ Nazareth, Quiapo, Manila, nói rằng Ðại hội là một dịp để các linh mục nhớ lại sự cần thiết phải sống và hành động vì Chúa Kitô. Theo vị linh mục này, tất cả các linh mục đều được mời gọi tái khám phá mầu nhiệm của thiên chức linh mục, bằng tình yêu, lòng tin và bác ái để nên giống Chúa Kitô, chứ không chỉ để cứ hành các bí tích.

Ðại hội linh mục toàn quốc Phi luật tân lần thứ nhứt đã được tổ chức hồi năm 2004 với chủ đề "một hàng giáo sĩ được canh tân, một Giáo hội được canh tân, một quốc gia được canh tân". Ðã có khoảng 3 ngàn linh mục tham dự Ðại hội này.

Tại Ðại hội linh mục toàn quốc năm nay, ngoài cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của phủ giáo hoàng, còn có sự hiện diện của bà Maria Voce, chủ tịch của Phong Trào Focolare [Tổ Ấm].

Hôm 27 tháng Giêng năm 2010, các linh mục tham dự Ðại hội đã quyên góp được 20 ngàn âu kim để trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti. Các linh mục Phi cũng đã kêu gọi giáo dân tiếp tục đóng góp cho công cuộc từ thiện này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page