Buôn bán ma túy là ung nhọt

của xã hội Châu Mỹ Latinh

 

Buôn bán ma túy là ung nhọt của xã hội Châu Mỹ Latinh.

Châu Mỹ Latinh [Zenit 27/1/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, nói rằng vấn đề ma túy là mối ung nhọt của Châu Mỹ Latinh.

Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa đã đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm thứ Sáu vừa qua, trong một cuộc họp báo sau Ðại Hội Linh mục toàn quốc Mehico.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa, tệ nạn buôn bán ma túy, vốn lan rộng trên toàn lục địa, đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các nước liên hệ. Ðây là một vấn đề đòi hỏi phải có một hành động phối hợp chứ không chỉ bằng việc xử dụng võ lực.

Ðức hồng y Maradiaga nói rằng việc buôn bán ma túy đã tạo ra một thị trường "ngầm" để rửa tiền, lũng đoạn xã hội, phá vỡ bậc thang các giá trị và gieo rắc hổn loạn nơi trẻ con và giới trẻ.

Theo Ðức hồng y, người hiện cũng đang là chủ tịch của Caritas Quốc Tế, hợp pháp hóa việc xử dụng ma túy không phải là giải pháp để chận đứng tai họa này.

Ngoài ra, ngài cũng nhấn mạnh rằng tại các nước cho phép xử dụng ma túy, người ta cũng không thấy được những hiệu quả tích cực, bởi vì con số người vướng vào tệ nạn này gia tăng một cách đáng kể.

Ðức hồng y than phiền rằng với giới trẻ, vướng vào tệ nạn này là đi vào cửa tử. Do đó, cần phải bằng mọi giá chống lại tệ nạn này.

Trong cuộc họp báo nói trên, cũng có hai vị giám mục Mehico lên tiếng về vấn đề linh mục tham gia chính trị.

Ðức cha Marcelino Hernandez, giám mục Orizalba, nói đến đề nghị của một đảng Mehico kêu gọi nên có biện pháp đối với các giáo sĩ nào tham gia chính trị.

Vị giám mục này nhấn mạnh: linh mục tham gia vào đảng phái chính trị là không vâng lời Giáo hội. Ngài nói: bổn phận của chúng tôi là bênh vực sự thật, công lý và công ích. Linh mục phải là ngôn sứ của dân chúng, nhưng không được chiến đấu dưới cờ của một đảng phái chính trị.

Về phần mình, Ðức cha Felipe Aguirre Franco, Tổng giám mục Acapulco, là nơi diễn ra Ðại hội linh mục toàn quốc Mehico, nói đến việc thăng tiến một tự do tôn giáo toàn diện. Ngài nói: "Chúng tôi là công dân, do đó chúng tôi không muốn bị loại trừ, cũng không đòi hỏi những đặc ân... Với tư cách là những người công dân, chúng tôi muốn được trung thực với niềm tin chúng tôi tuyên xưng. Chúng tôi đòi hỏi tự do tôn giáo để thi hành sứ mệnh được Chúa Giêsu Kitô ủy thác".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page