Các tôn giáo cầu nguyện

để chấm dứt bạo động

trong cuộc bầu cử tại Sri Lanka

 

Các tôn giáo cầu nguyện để chấm dứt bạo động trong cuộc bầu cử tại Sri Lanka.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 25/1/2010] - Các tín đồ tôn giáo tại Sri Lanka họp nhau để cầu nguyện cho hòa bình xứ sở nhứt là trong cuộc bầu cử tổng thống.

Hôm Chúa Nhựt 24 tháng Giêng năm 2010, khoảng 3 ngàn người thuộc mọi tôn giáo tại Sri Lanka đã tham gia một cuộc gặp gỡ để cầu nguyện cho hòa bình được tổ chức tại công viên Vihara Maha Dei Uddayanaya tại thủ đô Colombo.

Cuộc gặp gỡ và cầu nguyện có chủ đề "Chúng ta hãy quảng bá sự cảm thông cho mọi người" do Phong Trào Sarvodaya tổ chức. Do ông Ariyatne, người sáng lập Phong Trào chủ tọa, cuộc gặp gỡ kéo dài từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tín hữu đã suy tư và cầu nguyện với nhau. Kết thúc cuộc gặp gỡ, mọi người đều thắp sáng chiếc lồng đèn làm bằng đất sét và cùng nắm tay hát lên các bài ca về hòa bình.

Ðối với các thành viên của Phong Trào Sarvodaya, buổi lễ cầu nguyện như thế thăng tiến "não trạng hòa bình" và xây dựng một xã hội hòa bình bằng cách khai thác năng lực hòa bình có trong mỗi người.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, thượng tọa Madoluwawe Sobhitha Thero, đại diện Phật Giáo, lên án mọi hình thức bạo động và phê bình tất cả những ai xử dụng bạo động cho những mục đích chính trị.

Về phần mình, cha Mervyn Fernando, một linh mục Công giáo, sáng lập viên của Trung Tâm Giáo dục toàn diện Subhodi, nói rằng mỗi người phải tích cực tham gia xây dựng hòa bình, vì hòa bình là một món quà Chúa ban tặng cho chúng ta.

Trong các bài phát biểu, các vị đại diện tôn giáo đều lên án bạo động và cầu mong có được một nhà lãnh đạo đất nước xứng đáng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page