Ðức thánh cha tiếp một phái đoàn

Giám mục Anh và xứ Wales

 

Ðức thánh cha tiếp một phái đoàn Giám mục Anh và xứ Wales.

Vatican [CNA 25/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến một phái đoàn Giám mục Anh và xứ Wales khi các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Phái đoàn gồm 9 Giám mục do Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster cầm đầu, đã được Ðức thánh cha tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa sáng thứ Hai 25 tháng Giêng năm 1010. Ðây là lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Ðức thánh cha tiếp một phái đoàn Giám mục Anh và xứ Wales.

Trước khi về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, gặp gỡ Ðức thánh cha và trình lên Tòa thánh các sinh hoạt của Giáo hội địa phương, các Ðức giám mục Anh và Xứ Wales đã gởi về Roma một bản phúc trình, dựa trên những câu trả lời cho một số câu hỏi do Tòa thánh gợi ra.

Ðức cha Kieran Conry nói với tuần báo Công giáo Anh "The Tablet" rằng trong bản phúc trình, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales trình lên Tòa thánh những thách đố mà Giáo hội địa phương đang phải đương đầu, đặc biệt là trào lưu tục hóa và chủ nghĩa vô thần ngày càng hung hãn cũng như tình trạng khan hiếm linh mục vốn ảnh hưởng trên đời sống các giáo xứ.

Theo báo Công giáo "The Catholic Herald" phát hành tại Anh, Ðức cha John Rawsthorne, Giám mục Hallam nói rằng "tình trạng thiếu linh mục là vấn đề chính" được nêu lên trong chuyến đi viếng mộ của các Ðức giám mục Anh và xứ Wales. Vị giám mục này cho biết các Ðức giám mục Anh và xứ Wales sẽ tham khảo ý kiến của Ðức thánh cha về vấn đề này, bởi vì trong thập niên sắp tới, rất nhiều linh mục trong các giáo phận tại Anh sẽ về hưu.

Ngoài vấn đề trên, Ðức cha Rawsthorne cũng cho biết: các Ðức giám mục Anh và xứ Wales sẽ thảo luận với Ðức thánh cha và Tòa thánh về một số vấn đề khác như: việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo, vấn đề trợ tử, hôn phối của những người Công giáo ly dị v.v...

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page