Tình hình tại Darfur, Sudan, khả quan

 

Tình hình tại Darfur, Sudan, khả quan.

Darfur, Sudan [CWN 25/1/2010] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Sudan và Erithrea nói rằng tình hình tại Darfur, Sudan, đang được cải thiện.

Trong một bản phúc trình mới đây, Ðức cha Leo Boccardi, Sứ thần Tòa thánh tại Sudan và Darfur cho biết: sau khi chính phủ Sudan trục xuất các tổ chức không chính phủ làm việc tại Darfur, nhiều tổ chức không chính phủ của các nước Á rập đã đến thay thế và hiện dân chúng đang dần dần trở về làng cũ của họ.

Theo Ðức sứ thần Tòa thánh, giai đoạn đối đầu bằng quân sự đã qua và nay tại Doha đang diễn ra các cuộc thương thảo giữa chính phủ Khartoum và đại diện của các phong trào du kích và xã hội dân sự tại Darfur.

Ðức cha Boccardi nói rằng an ninh vẫn chưa hoàn toàn được tái lập trong vùng, nhưng các hoạt động quân sự đã giảm và hoạt động các đảng cướp đã từng bắt cóc các nhân viên xã hội và các viên chức Tây Phương để tống tiền cũng đã giảm đi nhiều.

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Sudan và Erithrea cũng bày tỏ sự hài lòng về sự phát triển của Giáo hội trong miền Nam Sudan: một đại học Công giáo đã được thành lập và một đại chủng viện được tái thiết.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005 giữa những người Hồi giáo phương Bắc và các tín hữu Kitô miền nam Sudan, đã có ít nhứt hai triệu người thiệt mạng. Cuộc nội chiến đã chấm dứt khi tổng thống Omar Hassan Ahmad Al Bashir cho miền nam được tự trị có giới hạn. Kể từ năm 2005, năm triệu người Công giáo tại Nigeria sống dưới hai luật tôn giáo: Tại miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả Kitô giáo, đều phải dạy giáo lý Hồi giáo và bỏ Hồi giáo để trở lại Kitô giáo không những bị xem là có tội mà còn có thể bị chính gia đình xử tử. Trong khi đó, tại Miền Nam Sudan, các tín hữu Kitô được hưởng tự do tôn giáo hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo Ðức sứ thần Tòa thánh tại Sudan, ngay cả tại Miền Bắc, người Công giáo cũng được tự do thờ phượng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page