Ðại diện Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria

lên án các cuộc bạo động

giữa Kitô và Hồi giáo

 

Ðại diện Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria lên án các cuộc bạo động giữa Kitô và Hồi giáo.

Abuja, Nigeria [CWN 25/1/2010] - Các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria lên án các cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại thành phố Jos, thuộc miền cao nguyên trung phần nước này.

Giữa lúc các cuộc xung đột đẫm máu giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo diễn ra tại Jos khiến cho hằng trăm người thiệt mạng, một nhóm các tín hữu Kitô và Hồi giáo do Ðức cha John Onaiyekan, Tổng giám mục Abuja và ông Alhaji Muhammad Saad Abubakar III, chủ tịch Hội đồng tối cao của Hồi giáo Nigeria, đã lên án cuộc bạo động và yêu cầu chính quyền bắt giữ những người gây ra cuộc bạo động.

Trong một tuyên ngôn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria nói rằng xử dụng bạo động và chết chóc để giải quyết bất cứ một cuộc tranh chấp nào cũng đều là điều vô luân. Thay vì giải quyết các vấn đề phát sinh từ sự hiểu lầm trong bất cứ xã hội nào, bạo động và đổ máu chỉ làm cho các vấn đề thêm trầm trọng hơn mà thôi.

Nhân danh các cộng đồng tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria cực lực lên án làn sóng bạo động mới xảy ra tại thành phố Jos trong những ngày vừa qua.

Thông cáo chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria có đoạn viết: "Chúng tôi phó dâng tất cả những người bị sát hại cho lòng Chúa Nhân Từ. Chúng tôi xin thành thật chia buồn với mọi người liên hệ. Ðồng thời, chúng tôi triệt để ủng hộ lời kêu gọi của Ủy ban liên tôn bang Cao Nguyên, thúc đẩy mọi người hãy chấm dứt bạo động, tìm kiếm hòa bình và hoạt động cho hòa bình".

Các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria cũng kêu gọi chính phủ và các cơ quan an ninh không những đề phòng để cuộc khủng hoảng không lan rộng đến các vùng khác, mà còn phải truy tìm những kẻ gây ra bạo động cũng như những người chiêu mộ, trang bị và hổ trợ họ.

Dân số Nigeria hiện có khoảng 142 triệu người, trong số này 15 phần trăm theo Công giáo, 25 phần trăm theo Tin lành và 50 phần trăm là tín đồ Hồi giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page