Caritas Hàn quốc nhấn mạnh đến

phát triển hơn là cứu trợ

 

Caritas Hàn quốc nhấn mạnh đến phát triển hơn là cứu trợ.

Seoul, Hàn quốc [Ucanews 22/1/2010] - Caritas Hàn quốc nhấn mạnh đến phát triển hơn là cứu trợ.

Tại một cuộc hội thảo do Caritas Hàn quốc tổ chức, các tham dự viên nói rằng Giáo hội tại Hàn Quốc nên tập trung các nỗ lực vào việc phát triển hơn là cứu trợ khẩn cấp.

Ông Stephen Mun Ki ho, Tổng thư ký của tổ chức có tên là "Cùng nhau vì một thế giới vui tươi" nói rằng trong 30 năm qua, thế giới đã trợ giúp cho Phi Châu trên 3 ngàn tỷ mỹ kim, nhưng lục địa này vẫn đói khổ.

Theo ông Mun, chỉ có mọt chương trình phát triển liên tục mới có thể giải quyết được những vấn đề về cơ cấu và giúp dân chúng thay đổi đất nước của họ.

"Cùng nhau vì một thế giới vui tươi" là một tổ chức do các sư huynh Tiểu Ðệ Chúa Giêsu điều khiển và hiện đang điều hành các trung tâm an sinh xã hội tại ba nước Phi Châu.

Chỉ trong năm 2008, tổ chức này đã chi ra trên 3 triệu mỹ kim cho các dự án của mình.

Ông Francis Kim Dae Min, chủ tịch của Phong trào "Một thân thể một tinh thần" của Tổng giáo phận Seoul, cũng nói rằng sự trợ giúp quốc tế nên tập trú vào việc cộng tác với các tổ chức không chính phủ tại địa phương để giải quyết nguyên nhân chứ không phải các hiện tượng nghèo đói. Hồi năm 2009, phong trào này đã chi trên một triệu mỹ kim tại 11 nước.

Cha Lorenzo Yong sop, một linh mục Dòng Tên tham dự cuộc hội thảo nói trên, nói rằng hầu hết số tiền trợ giúp đều được chi dùng vào việc cứu trợ. Theo cha, Giáo hội tại Hàn Quốc cần phải tập trú vào Á Châu là vùng mà Giáo hội này biết rõ hơn cả.

Ðược biết cuộc hội thảo nói trên do Caritas Hàn Quốc tổ chức và có chủ đề "Hiện tình và hướng đi trong tương lai của việc viện trợ hải ngoại của Giáo hội Hàn Quốc".

Tổng cộng từ năm 2006 đến năm 2008, Giáo hội tại Hàn Quốc đã viện trợ trên 18 triệu mỹ kim.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page