Hai lá thư của Ðức thánh cha

gởi cho Haiti

 

Hai lá thư của Ðức thánh cha gởi cho Haiti.

Roma [CNA 23/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi thư cho các nhà lãnh đạo Haiti.

Phòng báo chí Tòa thánh cho công bố hai lá thư của Ðức thánh cha gởi cho các nhà lãnh đạo Haiti.Trong các lá thư này, Ðức thánh cha bày tỏ tình liên đới của Giáo hội với nhân dân Haiti và qua các tổ chức của Giáo hội, muốn làm mọi sự trong khả năng của mình để mang lại niềm hy vọng cho tương lai.

Ðề ngày 16 tháng Giêng năm 2010, một lá thư của Ðức thánh cha được gởi đến tổng thống Haiti, ông Rene Preval và một lá thư được gởi cho Ðức cha Louis Kebreau, Tổng giám mục Cap Haitien, chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti. Trong hai lá thư, Ðức thánh cha bảo đảm với nhân dân Haiti về lời cầu nguyện của ngài cho tất cả các nạn nhân của trận động đất và bày tỏ cam kết của Giáo hội trong việc trợ giúp các nạn nhân. Ðức thánh cha đặc biệt nhắc đến đức cha Serge Miot, Tổng giám mục Port au Prince, qua đời trong trận động đất và được an táng hôm thứ Bảy 23 tháng Giêng năm 2010.

Riêng trong lá thư gởi cho Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, Ðức thánh cha bảo đảm rằng Giáo hội sẽ tiếp tục cứu trợ và giúp tái thiết những vùng bị tàn phá. Ngài phó thác nhân dân Haiti cho Ðức Mẹ Phù Hộ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page