Kêu gọi giúp đỡ Erythrea

 

Kêu gọi giúp đỡ Erythrea.

Roma [Zenit 21/1/2010] - Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương kêu gọi thế giới giúp đỡ Erythrea giải quyết các cuộc xung đột và thoát nạn nghèo đói.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Sandri đã nhắc lại một torng những vấn đề được thảo luận tại Hội Nghị của tổ chức Roaco, tức tổ chức phối hợp các cơ quan trợ giúp các Giáo hội Công giáo đông phương.

Trong hội nghị diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng Giêng năm 2010, khoảng 20 tổ chức Công giáo đến từ 10 nước Tây Phương đã thảo luận về việc trợ giúp kinh tế cho các linh mục của các Giáo hội Công giáo đông phương tại Trung Âu và Trung Ðông.

Hội nghị đã quan tâm một cách đặc biệt đến tình hình các Giáo hội Công giáo đông phương tại Erythrea, Ethiopi và Iraq.

Trong bài phát biểu trước hội nghị, Ðức hồng y Sandri nói đến những khó khăn mà Cộng đồng Công giáo nhỏ bé đang trải qua tại Ethiopi, một quốc gia với 80 triệu dân mà đa số theo Hồi giáo.

Trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y bộ trưởng bộ các Giáo hội Công giáo đông phương nói rằng Erythrea hiện đang trải qua nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị. Ngoài ra, các quyền cơ bản và phẩm giá của người dân không được tôn trọng.

Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm một cách đặc biệt đến Erythrea để giúp nước này giải quyết các cuộc xung đột.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page