Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh

dâng lễ cầu nguyện cho

các nạn nhân động đất tại Haiti

 

Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Roma [Zenit 21/1/2010] - Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Hôm thứ Ba 19 tháng Giêng năm 2010, tại nhà thờ thánh Alfonso ở Roma, Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh đã dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Hiện diện trong thánh lễ, ngoài ông Carl Henri Guineau, đại sứ Haiti bên cạnh Tòa thánh và ông Guerda Benoit, đại sứ Haiti tại Ý, còn có nhiều viên chức ngoại giao các nước và một số Hồng y Giám mục đứng đầu các bộ của giáo triều.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức cha Mamberti nói rằng thảm cảnh của Haiti cho phép chúng ta hiểu được rằng thế giới là một đại gia đình trong đó khổ đau của người này cũng là khổ đau của người khác.

Trong thánh lễ, Ðức cha bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh cũng nhắc đến đức cha Serge Miot, Tổng giám mục Port au Prince, qua đời trong trận động đất vừa qua và được an táng ngày 23 tháng Giêng năm 2010 tại thủ đô Haiti.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page