Cộng đồng thánh Egidio hoan nghênh

việc chính phủ Mongolia

triễn hạn thi hành án tử hình

 

Cộng đồng thánh Egidio hoan nghênh việc chính phủ Mongolia triễn hạn thi hành án tử hình.

Roma [Zenit 20/1/2010] - Cộng đồng thánh Egidio hoan nghênh việc chính phủ Mongolia triển hạn thi hành án tử hình.

Ðược biết hôm 14 tháng Giêng năm 2010, trong một bài diễn văn lịch sử đọc trước quốc hội, tổng thống Mongolia, ông Tsakhiagiin Elbegdorji, đã long trọng tuyên bố triễn hạn thi hành án tử hình trong vòng 30 năm. Với quyết định này, Mongolia muốn tiến tới việc bãi bỏ án tử hình.

Trong một thông cáo, cộng đồng thánh Egidio đã nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của chính phủ Mongolia, mà cộng đồng này gọi là "gây sửng sốt và đầy can đảm".

Nhưng theo cộng đồng thánh Egidio, quyết định này không phải là một hành động ngẫu nhiên. Thật vậy, cách đây 19 năm, với tư cách là dân biểu, tổng thống Elbegdorji đã đề nghị bãi bỏ án tử hình.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống cách đây 6 tháng, tổng thống Elberdorji đã không ký tên để thi hành bất cứ vụ xử tử nào; ông muốn cho thấy cần phải bãi bỏ điều mà ông gọi là một mối nhục cho luật hình sự của Mongolia.

Từ năm 1937 đến năm 1939, chỉ trong thời gian 16 tháng, đã có trên 20 ngàn người Mongolia bị mang ra xử tử.

Tổng thống Mongolia nói rằng "tử hình là một hình phạt hạ giảm phẩm giá con người, tạo ra đau khổ và oán hờn cho gia đình các nạn nhân". Ông nhắc lại rằng theo truyền thống lâu đời của dân tộc, sự sống là kho tàng cao quý nhứt đối với mỗi người".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page