Tòa thánh và tòa giáo trưởng Do thái Israel

ca ngợi tình liên đới đối với

các nạn nhân động đất Haiti

 

Tòa thánh và tòa giáo trưởng Do thái Israel ca ngợi tình liên đới đối với các nạn nhân động đất Haiti.

Vatican [Asianews 20/1/2010] - Tòa thánh và tòa giáo trưởng Do thái Israel ca ngợi tình liên đới đối với các nạn nhân động đất tại Haiti.

Trong một thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp gỡ lần thứ 9 của Ủy ban hổn hợp của tòa giáo trưởng Israel và Tòa thánh diễn ra tại Roma, Tòa thánh và tòa giáo trưởng Do thái Israel tuyên bố rằng "các thành viên của Ủy ban đã cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót cũng như ca ngợi công cuộc cứu trợ và tái thiết Haiti của cộng đồng thế giới".

Bảo vệ thiên nhiên là chủ đề chính của cuộc gặp gỡ giữa tòa giáo trưởng Israel và Tòa thánh. Do đó, thông cáo chung viết rằng "nhân loại ngày nay đang đứng trước cuộc khủng hoảng về môi sinh xuất phát từ việc khai thác nguyên liệu và kỹ thuật một cách bừa bãi. Cần phải đương đầu với cuộc khủng hoảng không chỉ bằng các phương thế kỹ thuật mà còn phải tự chế, khiêm tốn và kỹ luật."

Thông cáo nhấn mạnh rằng xã hội cần phải nhìn nhận chiều kích siêu việt của thiên nhiên để bảo đảm sự phát triển lâu bền và tiến bộ một cách có trách nhiệm trên phương diện đạo đức. Thông cáo khẳng định: "không phải tất cả những gì có thể làm được về phương diện kỹ thuật đương nhiên là điều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý."

Nhắc đến chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại hội đường Do thái ở Roma, tuyên ngôn của Ủy ban hỗn hợp Tòa thánh và tòa giáo trưởng Do thái Israel nhấn mạnh rằng nhân dịp này Ðức thanh cha đã một lần nữa lên án chủ nghĩa bài Do thái và bày tỏ cam kết của Giáo hội Công giáo muốn đào sâu đối thoại và tình huynh đệ với Do thái giáo và với dân tộc Do thái như được khẳng định trong tuyên ngôn "Nostra Aetate" của công đồng Vatican II về quan hệ với Do thái giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page