Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

được triệu tập về Roma

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan được triệu tập về Roma.

Vatican [CNA 20/1/2010] - Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan được triệu tập về Roma.

Nhiều nguồn tin cho biết: vào tháng Hai năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ gặp gỡ với các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan trong một cuộc hội kiến riêng để thảo luận về tình hình hiện nay của Giáo hội tại nước này.

Hôm thứ Tư 20 tháng Giêng năm 2010, báo "The Irish Catholic" [người công giáo Ái Nhĩ Lan] phát hành tại Ái Nhĩ Lan, loan tin rằng các cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng Hai năm 2010. Trích dẫn các nguồn tin từ Vatican, báo này viết rằng trong chương trình nghị sự, Ðức thánh cha sẽ cùng với các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan và một số viên chức giáo triều thảo luận về những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ như đã được công bố trong bản phúc trình "Murphy" của chính phủ ngày 26 tháng 11 năm 2009.

Theo báo Anh "The Guardian", tất cả các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đều được Ðức thánh cha triệu tập về Roma để tham dự cuộc gặp gỡ này.

Ông Martin Long, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan, thì lại nói với hãng thông tấn Công giáo CNA nên liên lạc với Tòa Thánh để kiểm chứng nguồn tin này.

Theo đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, xác nhận rằng Tòa Thánh đã lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này.

Trong khi đó thì tại Ái Nhĩ Lan, Hội đồng Giám mục nước này loan báo sẽ có một phiên họp bất thường vào ngày thứ Tư 22 tháng Giêng năm 2010 để thảo luận về bản phúc trình Murphy và chuẩn bị đón nhận lá thư mục vụ của Ðức thánh Cha.

Theo báo "The Irish Catholic", thư của Ðức thánh cha sẽ được đọc trong các nhà thờ tại Ái Nhĩ Lan vào ngày thứ Tư lễ Tro 17 tháng Hai năm 2010.

Hôm 11 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Sean Brady, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan và đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin đã gặp gỡ Ðức thánh cha để thảo luận về vấn đề. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha nói rằng ngài "rất bị giao động và lo buồn" sau khi đọc bản phúc trình Murphy. Vì bị tố cáo đã "bao che" cho các linh mục có hành vị lạm dụng tình dục trẻ em, 4 vị Giám mục Ái Nhĩ Lan đã phải đệ đơn từ chức.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page