Ðức thánh cha mong tiến tới

hòa hợp và thân hữu với người Do thái

 

Ðức thánh cha mong tiến tới "hòa hợp và thân hữu" với người Do thái.

Vatican [AFP 12/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu mong một giai đoạn mới tiến tới hòa hợp và thân hữu với người Do thái.

Trong một điện tín gởi đến ông Riccardo Di Segni, đại giáo trưởng Do thái Roma, Ðức thánh cha cầu mong rằng chuyến viếng thăm của ngài tại hội đường Do thái ở Roma vào ngày 17 tháng Giêng năm 2010 sẽ đánh dấu "một giai đoạn mới trên con đường không thể đảo ngược tiến tới hòa hợp và thân hữu" giữa hai tôn giáo.

Trong sứ điệp mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, được hãng thông tấn Ý Ansa phổ biến hôm thứ Ba 12 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha cám ơn đại giáo trưởng Di Segni về những lời cầu chúc năm mới của ông. Ngài cũng gởi đến ông những lời cầu chúc năm mới.

Ðức thánh cha mong rằng chuyến viếng thăm của ngài thể hiện và gia tăng tình huynh đệ giữa người Do thái và người Công giáo.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ đặt chân vào hội đường Do thái ở Roma vào chiều Chúa Nhựt 17 tháng Giêng năm 2010. Ðây là chuyến viếng thăm lần thứ ba của ngài tại một nơi thờ phượng của người Do thái. Năm 1986, cách đây hơn 23 năm, đức Gioan Phaolo II đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tại hội đường này.

Tháp tùng Ðức thánh cha trong chuyến viếng thăm hội đường Do thái tại Roma sẽ có Ðức thượng phụ Công giáo Gierusalem Fouad Twal và Ðức cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa thánh tại Israel.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức thượng phụ Twal nói rằng ngài sẽ cùng đi với Ðức thánh cha để nói lên sự tôn trọng đối với cộng đồng Do thái.

Theo cha David Heuhaus, tuyên úy cộng đồng Công giáo nói tiếng Do Thái tại Israel, "chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại hội đường Do thái ở Roma có một giá trị tượng trưng cao độ". Cha nói rằng "Do thái cũng như Công giáo, có lẽ không quen nhìn thấy Giáo hội Công giáo đến với người anh em Do thái với tất cả sự tôn trọng như thế".

Ngoài Ðức thượng phụ Gierusalem và Ðức sứ thần Tòa thánh, một phái đoàn của tòa đại giáo trưởng Do thái tại Israel cũng sẽ có mặt trong chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha. Phái đoàn này đến Roma để tham dự phiên khoáng đại lần thứ 9 của Ủy ban hổn hợp Do thái và Tòa thánh để thảo luận về các mối quan hệ giữa Israel và Giáo hội Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page