Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

lên án việc tôn thờ thái quá đối với

một tượng Chúa Giêsu tại thủ đô Manila

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân lên án việc tôn thờ thái quá đối với một tượng Chúa Giêsu tại thủ đô Manila.

Manila [The Inquirer 10/1/2010] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân lên án việc tôn thờ "thái quá" đối với một tượng Chúa Giêsu tại thủ đô Manila.

Ðược biết: hôm thứ Bảy mùng 9 tháng Giêng năm 2010, tại Manila, nhiều người đã chen lấn xô đẩy nhau trong một cuộc rước kiệu tượng Chúa Giêsu Nazareth Ðen khiến cho ít nhứt hai người bị thiệt mạng và khoảng 4 trăm người bị thương.

Cảnh sát cho biết cuộc rước kiệu dài 5 cây số từ công viên Luneta đến nhà thờ Quiapo tại Manila đã qui tụ 4 triệu người.

Bức tượng được mệnh danh là Chúa Giêsu Nazareth Ðen này đã được chạm trổ tại Mehico và đã bị một trận hỏa hoạn làm cho ra đen. Người Công giáo Phi tin rằng bức tượng này luôn làm phép lạ, cho nên cố gắng hôn hay dùng khăn tay xoa vào bức tượng để được phép lạ.

Tối thứ Bảy mùng 9 tháng Giêng năm 2010, sau cuộc rước kiệu kéo dài 15 tiếng đồng hồ, Ðức hồng y Tổng giám mục Manila nói rằng có quá nhiều hình thức thái quá trong việc thế hiện đức tin. Theo ngài có nhiều điều không trong sạch cần được thanh luyện.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Manila, sự tôn thờ đích thực đối với tượng Chúa Giêsu Nazareth Ðen chính là sống một cuộc sống đơn giản và vô vị lợi. Ngài nói rằng sự kiện có quá nhiều người bị thương là điều ngược lại với mục đích của việc cử hành ngày lễ và lòng tôn kính đích thực.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page