Năm 2010 là năm của những

cuộc hành hương lớn trong Giáo hội

 

Năm 2010 là năm của những cuộc hành hương lớn trong Giáo hội.

Washington [National Catholic Register 7/1/2010] - Năm 2010 là năm của những cuộc hành hương lớn trong Giáo hội.

Trước hết là Năm Thánh Giacobe thành Compostella, vì lễ kính thánh Giacobe rơi vào ngày Chúa Nhựt. Năm 2010 sẽ có hằng chục triệu khách hành hương đến Compostella, Tây Ban Nha để kính viếng hài cốt của thánh Giacobe tông đồ.

Năm 2010 thành phố Torino Bắc Ý cũng sẽ đón chào một lượng du khách lớn. Tổng giáo phận Torino sẽ cho trưng bày tấm khăn liệm từ 10 tháng Tư đến ngày 23 tháng 5 năm 2010. Ðây là lần lần đầu tiên tấm khăn liệm này được trưng bày kể từ khi được trùng tu vào năm 2002. Ðức thánh cha sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm mục vụ tại đây vào ngày 2 tháng 5 năm 2010.

Ngoài ra, kết thúc năm Linh mục, sẽ có một cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 6 năm 2010.

Cuối cùng cũng đáng chú ý không kém là cuộc hành hương đến thành phố Oberammegau, Ðức để sống lại Tuồng Thương Khó mà dân làng vẫn trình diễn 10 năm một lần. Tuồng thương khó này đã có từ năm 1633. Sau nhiều tháng bị dịch bệnh, dân làng Oberammergau thề sẽ diễn tuồng Thương Khó 10 năm một lần nếu họ được cứu thoát. Như một phép lạ, dân làng đã được cứu khỏi dịch bệnh. Họ đã giữ lời hứa từ đó cho đến nay. Năm nay (2010) tuồng thương khó sẽ bắt đầu được diễn vào ngày 15 tháng 5 và chấm dứt vào ngày 3 tháng 10 năm 2010.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page