Giáo hội tại Brasil chỉ trích

kế hoạch nhân quyền của chính phủ

 

Giáo hội tại Brasil chỉ trích kế hoạch nhân quyền của chính phủ.

Brasilia, Brasil [AFP 8/1/2010] - Giáo hội Công giáo tại Brasil chỉ trích "kế hoạch" nhân quyền của chính phủ nước này.

Ðược những người tranh đấu cho nhân quyền cổ võ, chương trình này đã được tổng thống Lula da Silva phê chuẩn hồi cuối tháng 12 năm 2009. Với chương trình này, chính phủ sẽ đưa ra nhiều luật mà đức cha Dilmas Lara Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brasil cho là bị thấm nhiễm bởi tinh thần thế tục. Hôm thứ Sáu mùng 8 tháng Giêng năm 2010, vị Giám mục này nói rằng rồi đây "Giáo hội lại buộc phải phá hủy tượng của Chúa Kitô tại thành phố Rio de Janeiro."

Về phần mình, Ðức cha Jose Simao, chủ tịch ủy ban Giám mục chống phá thai, tuyên bố rằng đây là một hành động độc đoán và phản dân chủ của tổng thống Lula.

Các Ðức giám mục, linh mục và giáo dân liên kết trong phong trào bảo vệ Sự Sống và chống phá thai lo sợ rằng kế hoạch của chính phủ sẽ cổ võ việc phá thai, cấm việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo trong các cơ sở công cộng, nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính hay cho phép họ nhận con nuôi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page