Tòa thánh kêu gọi các tín hữu Kitô

đoàn kết trước bạo động

 

Tòa thánh kêu gọi các tín hữu Kitô đoàn kết trước bạo động.

Vatican [AFP 8/1/2010] - Tòa thánh kêu gọi các tín hữu Kitô hãy đoàn kết với nhau để đối phó với bạo động.

Trong một lá thư gởi cho Ðức thượng phụ Chenouda III, Giáo chủ Giáo hội Copte tại Ai Cập, Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo kêu gọi: "tất cả mọi tín hữu Kitô cần phải đoàn kết với nhau để đối phó với sự đàn áp". Ðức hồng y Kasper bày tỏ đau buồn vì 6 tín hữu Copte bị thảm sát trong đêm Giáng Sinh 6 tháng Giêng năm 2010.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, mỗi khi có các tín hữu Kitô phải đau khổ một cách bất công, thì đó là một vết thương gây ra cho chính Thân Thể của Chúa Kitô mà mọi tín hữu là chi thể.

Bộ nội vụ Ai cập loan báo đã bắt giữ ba nghi can của vụ bắn giết.

Cuộc tấn công đã diễn ra sau khi một thiếu nữ Hồi giáo bị một thanh niên Copte hãm hiếp dạo tháng 11 năm 2009. Vụ hãm hiếp này đã khiến cho người Hồi giáo phẩn nộ: họ đã nổi lửa đốt nhà và các tiệm thuốc tây của các tín hữu copte.

Trên tổng số dân là 80 triệu người, cộng đồng thiểu số Copte chỉ chiếm khoảng 8 phần trăm. Từ 20 năm qua, cộng đồng này không ngừng than phiền về những cuộc kỳ thị và xách nhiễu có hệ thống của người Hồi giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page