Giáo phận Macau có chủng sinh mới

 

Giáo phận Macau có chủng sinh mới.

Macau [Ucanews 2/10/2009] - Sau 17 năm khan hiếm, nay Giáo phận Macau bắt đầu có lại chủng sinh.

Cha mẹ của thầy Thomas Hoi Ka Tak lúc đầu phản đối việc con mình muốn vào chủng viện. Họ lo ngại cho quyết định của con sau khi đọc tin tức về những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em.

Tuy nhiên, hai ông bà đã đổi ý sau khi nhận thấy một người Công giáo đã giúp đỡ con mình thay đổi và nhứt là sau khi nhận ra chủng viện có thể huấn luyện con mình trở thành một người tốt.

Thầy Hoi, năm nay 18 tuổi, là người Công giáo duy nhứt trong gia đình. Thầy nói rằng thầy rất bị ấn tượng bởi các linh mục mà thầy quen biết khi theo học tại một trường của dòng Salesien tại Macau và thầy đã được rửa tội cách đây 3 năm.

Dạo tháng 8 năm 2009, cùng với một người bạn là Cheong Lau Chong, thầy Hoi đã trở thành chủng sinh của giáo phận Macau. Lần đầu tiên kể từ 17 năm qua, nay giáo phận mới nhận được hai chủng sinh mới. Hiện nay hai thầy này đang theo học tại chủng viện Chúa Thánh Thần ở Hongkong.

Ðược biết chủng viện thánh Giuse của Macau đã đóng cửa năm 1994 vì không có ơn gọi. Vị linh mục cuối cùng của giáo phận đã từng theo học tại đây là cha Un Vai Meng, hiện đang là giám đốc của Ủy ban ơn gọi của giáo phận. Cha Meng đã chịu chức linh mục năm 1992.

Hai thầy Hoi và Cheong nói với hãng tin Ucanews rằng việc hai thầy vào chủng viện sẽ khuyến khích nhiều bạn trẻ Công giáo đáp lại tiếng gọi của Chúa.

Ðược biết: hiện giáo phận Macau có 22 linh mục triều và 40 linh mục dòng đang phục vụ cho khoảng 20 ngàn giáo dân.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page