Hiện tượng trái đất hâm nóng

gia tăng tình trạng nghèo đói tại Ethiopi

 

Hiện tượng trái đất hâm nóng gia tăng tình trạng nghèo đói tại Ethiopi.

Konigstein, Ðức [ICN 30/9/2009] - Một vị Giám mục Công giáo Ethiopi nói rằng hiện tượng trái đất hâm nóng gia tăng tình trạng nghèo đói tại nước này.

Nhân dịp ghé thăm trụ sở của Tổ Chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Konigstein, Ðức, Ðức cha Rodrigo Meija, Giám quản phủ doãn Tông tòa Soddo Hosanna, Ethiopi, nói rằng tình trạng khan hiếm lương thực trong giáo phận của ngài là do thiếu mưa.

Ðức cha Meija nói rằng thay đổi được thời tiết là một vấn đề lớn đối với các nông gia trong giáo phận.

Ðức giám mục Giáo phận Soddo Hosanna cho biết mùa mưa không còn đều đặn nữa, do đó dân chúng không biết lúc nào nên bắt đầu gieo trồng. Thông thường mùa mưa tại Ethiopi đến từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9. Nhưng nay mùa mưa đến một cách bất thường.

Theo Ðức cha Meija, dân chúng cho rằng sở dĩ ít mưa là do hiện tượng trái đất hâm nóng.

Ngoài ra Ðức giám mục Soddo Hosanna cũng cho biết Cơ quan cứu trợ Công giáo cũng phối hợp với chính phủ để nhanh chóng đối phó với tình trạng khan hiếm thực phẩm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page