Một nhà bất đồng chính kiến

thuộc Phong Trào Giải Phóng Kitô

tại Cuba bị kết án tù

 

Một nhà bất đồng chính kiến thuộc Phong Trào Giải Phóng Kitô tại Cuba bị kết án tù.

Havana [CNA 2/10/2009] - Một nhà bất đồng chính kiến Kitô tại Cuba bị kết án tù.

Hôm thư Năm 1 tháng 10 năm 2009, sau một phiên tòa sơ sài diễn ra tại Havana, ông Agustin Cervantes, một nhà bất đồng chính kiến thuộc Phong Trào Giải Phóng Kitô tại Cuba đã bị kết án 2 năm tù.

Phong trào giải phóng Kitô gọi phiên xử ông Cervantes là "một trò hề trong đó cảnh sát, công an và các tòa án tại Cuba cấu kết với nhau để tiêu diệt phong trào và bằng mọi giá ngăn cản việc thu thập chữ ký". Ðược biết, trong phiên tòa, ông Cervantes không được lên tiếng tự biện hộ cho mình.

Ông Cervantes đã bị giam giữ vài ngày trước đó vì bị tố cáo tấn công một người đàn ông khi người này dùng dao để đâm ông.

Chủ tịch của Phong Trào Giải Phóng Kitô, ông Oswaldo Paya, lên án việc chính phủ cộng sản Cuba đàn áp những người chỉ thực thi những quyền hiến định của mình. Ông cho biết Dự Án Varela, tức dự án thu thập chữ ký để kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý tại Cuba, vẫn tiếp tục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page