1,200 linh mục tham dự

tuần tĩnh tâm tại Ars

 

1,200 linh mục tham dự tuần tĩnh tâm tại Ars.

Ars, Pháp [Zenit 28/09/2009] - Khoảng 1,200 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới đang tham dự tuần tĩnh tâm tại Ars, Pháp quốc, nơi thánh Gioan Maria Vianney từng làm cha sở.

Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Chúa Nhựt 27 tháng 9 năm 2009, Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng bộ giáo sĩ, kêu gọi các linh mục cổ võ ơn gọi nơi giới trẻ.

Sáng kiến công bố một Năm Linh Mục nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngài qua đời của thánh Gioan Maria Vianney được Ðức Benedicto XVI đề ra nằm trong truyền thống các vị tiền nhiệm của ngài. Thật vậy, năm 1905, thánh Pio X tuyên bố thánh nhân là quan thầy của các linh mục tại Pháp. Sau đó, Ðức Pio XI đặt ngài làm quan thầy tất cả các cha sở trên thế giới. Ðức Pio XII nhấn mạnh đến giá trị gương sáng của thánh nhân đối với thế giới ngày nay. Ðức Gioan 23 dành nguyên một thông điệp để nói về vị thánh này và đức Gioan Phaolo II cũng đề cao gương sáng của ngài đối với mọi cha sở và mọi linh mục trên thế giới.

Theo Ðức hồng y Hummes, đức đương kiêm Giáo Hoàng mời gọi mọi linh mục noi gương cha sở họ Ars để "trở thành chứng nhân và tông đồ của Tin Mừng".

Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ nhấn mạnh: "Giáo hội ngày càng cần có nhiều linh mục trên thế giới, bởi vì giáo dân, dù có được đào luyện đến đâu, cũng không bao giờ có thể thay thế linh mục". Cho dẫu có sự bổ túc giữa chức linh mục chung và chức linh mục thừa tác, nhưng hai chức vụ hoàn toàn khác nhau.

Về phần mình, trong bài suy niệm hôm thứ Hai 28 tháng 9 năm 2009, Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne, Áo quốc, khẳng định rằng Thiên Chúa muốn rằng linh mục phải là một người đầy tớ của hạnh phúc.

Trích dẫn đoạn đầu tiên trong Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, Ðức hồng y Tổng giám mục Vienne nhắc lại rằng Thiên Chúa là Ðấng trọn hảo và hạnh phúc. Ngài đã tự do tạo dựng con người để cho con người được thông dự vào sự sống hạnh phúc của Ngài. Chú giải đoạn này, Ðức hồng y Schonborn nói rằng "mục đích của cuộc sống con người và của bất cứ tác vụ nào của linh mục chính là dẫn đưa về hạnh phúc, về sự sống hạnh phúc của Thiên Chúa Ba Ngôi".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page