Người sáng lập

Hội Hiệp Sĩ Columbus tại Hoa kỳ

sẽ được tôn phong Chân Phước

 

Người sáng lập Hội Hiệp Sĩ Columbus tại Hoa kỳ sẽ được tôn phong Chân Phước.

Hartford, Hoa kỳ [CNS, Catholic Review 24/09/2009] - Người sáng lập Hội Hiệp Sĩ Columbus tại Hoa kỳ có thể sẽ được tôn phong Chân Phước trong vòng hai năm tới.

Ông Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp Sĩ Columbus nói rằng ông hy vọng một phép lạ sẽ được Tòa thánh nhìn nhận và việc tôn phong Chân Phước cho người sáng lập Hội sẽ diễn ra trong vòng hai năm tới.

Ông Anderson đưa ra tuyên bố trên đây khi Ðức cha Henry Mansell, Tổng giám mục giáo phận Hartford, bang Connecticut, ký tên vào những tài liệu liên quan đến hồ sơ xin phong Chân Phước cho cha Michael McGivney, người sáng lập Hội Hiệp Sĩ Columbus.

Cha McGivney, sinh năm 1852 và qua đời năm 1990, đã sáng lập Hội Hiệp Sĩ Columbus năm 1882. Hồ sơ xin phong Chân Phước cho cha đã khởi sự từ năm 1997 tại Hartford. Cha đã được bộ phong thánh nâng lên bậc "đầy tớ Chúa" hồi tháng 3 năm 2008. Ðây là bước khởi đầu trong tiến trình tôn phong Chân Phước và phong thánh.

Về phần mình, mới đây, ông Anderson đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm vào Hội đồng Giám sát các hoạt động của ngân hàng Vatican.

Ông Anderson, thủ lãnh của khoảng 1 triệu 7 trăm ngàn thành viên của Hội Hiệp Sĩ Columbus, là một trong ba Ủy viên mới được Ðức thánh cha bổ nhiệm vào Hội đồng giám sát gồm 5 người.

Ngân hàng Vatican, thường được biết đến dưới danh hiệu "Viện các công tác tôn giáo", đã được thành lập năm 1942.

Hội đồng giám sát gồm 5 người giáo dân đã được thành lập năm 1989.

Ông Anderson, năm nay 58 tuổi, cũng là giám đốc chương trình bảo hiểm của Hội Hiệp sĩ Columbus, với doanh số là 14 tỷ mỹ kim.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page