Các Ðức giám mục Hoa kỳ yêu cầu

cho mọi người di dân

được hưởng chương trình cải tổ y tế

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ yêu cầu cho mọi người di dân được hưởng chương trình cải tổ y tế.

Washington [CNS 22/09/2009] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ yêu cầu cho mọi người di dân, bất luận hợp pháp hay bất hợp pháp, đều được hưởng chương trình cải tổ y tế.

Ðức cha William Murphy, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về "công lý và phát triển nhân bản quốc nội" nhìn nhận rằng di dân bất hợp pháp là một vấn đề của chính phủ. Tuy nhiên, theo ngài, đất nước có nghĩa vụ phải bảo đảm cho mọi người được hưởng một sự chăm sóc y tế đầy đủ.

Ngài cho biết: hầu hết mọi Giám mục Hoa kỳ đều công khai lên tiếng về cuộc cải tổ y tế và kêu gọi quốc gia giàu mạnh nhứt thế giới này hãy tìm cách bảo đảm cho mọi người đang sống trong biên giới của mình được hưởng sự chăm sóc y tế.

Ðức cha Murphy nêu lên câu hỏi: "Làm sao chúng ta có thể nói rằng mình là một đất nước của sự sống, của tự do và đeo đuổi hạnh phúc cho mọi người đến đất nước chúng ta nếu chúng ta nói rằng "ngoại trừ thai nhi" "ngoại trừ người khuyết tật" hay "ngoại trừ người mới đến"? Và ngài trả lời: "Nếu vậy thì chúng ta tạo ra bất công trong một chương trình lẽ ra phải công bình cho mọi người".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page