Ðại diện Chính thống Nga tuyên bố

không có cạnh tranh

giữa Công giáo và Chính thống

 

Ðại diện Chính thống Nga tuyên bố: không có cạnh tranh giữa Công giáo và Chính thống.

Castel Gandolfo [Zenit 21/09/2009] - Một vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tuyên bố: không hề có sự cạnh tranh giữa Công giáo và Chính thống.

Trong một cuộc họp báo tại Roma hôm thứ Sáu 18 tháng 9 năm 2009, Ðức tổng giám mục Hilarion, giám đốc văn phòng đặc trách về ngoại giao của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova nói rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống cần phải liên kết với nhau để tái khẳng định các giá trị kito trong thế giới ngày ngay.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức tổng giám mục Hilarion đã đến Roma thể theo lời mời của Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo. Vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga đã hội kiến với Ðức thánh cha Beneđitô XVI và các vị hữu trách trong giáo triều Roma.

Trong cuộc họp báo tại nhà thờ Chính thống thánh nữ Catarina ở Roma, Ðức tổng giám mục Hilarion cầu mong Ðức thánh cha và Ðức thượng phụ Kirill, giáo chủ Giáo hội Chính thống Mascova và toàn nước Nga, sớm gặp nhau. Theo đức cha Hilarion, cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống. Ngài nhắc lại rằng hiện nay giữa hai bên đang có nhiều cơ hội để cộng tác với nhau.Ngài nói: "thế giới tục hóa ngày nay là cánh đồng rộng lớn đang mở ra trước chúng ta. Tất cả các Kitô hữu chúng ta, cách riêng Công giáo và Chính thống, chúng ta cần phải đáp ứng với thách đố này. Cùng nhau, chúng ta có thể đề ra cho thế giới những giá trị tinh thần và luân lý của niềm tin Kitô. Cùng nhau, chúng ta có thể cống hiến cái nhìn Kitô của chúng ta về gia đình. Cùng nhau chúng ta có thể khẳng định quan niệm của chúng ta về công bình xã hội, về sự dấn thân để bảo tồn môi sinh, để bênh vực sự sống và phẩm giá con người".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page