Làn sóng bỏ nước ra đi

của các tín hữu Kitô tại Liban

 

Làn sóng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô tại Liban.

Liban [CWN 18/09/2009] - Các tín hữu Kitô tại Liban ngày càng bỏ nước ra đi.

Trong một bài phát biểu trên Ðài Phát Thanh Vatican, cha Samir Khalil, một linh mục Dòng Tên đang làm việc tại thủ đô Beirut, nói rằng kể từ cuộc nội chiến bùng nổ vào năm 1975 đến nay, đã có một phần ba dân số kito rời bỏ Liban.

Theo cha Khalil, trước kia 50 phần trăm dân số Liban là tín hữu Kitô. Nay tỷ lệ này chỉ còn 34 phần trăm.

Những số liệu được cha Khalil đưa ra trái ngược với thống kê chính thực của Tòa Thánh. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Công giáo tại Liban là 3 triệu 8, chiếm khoảng 48 phần trăm dân số. Theo thống kê của nhà nước, các tín hữu Kitô bao gồm Công giáo, Chính thống, Assiri và Tin lành chỉ chiếm khoảng 39 phần trăm.

Ngoài ra cha Khalil cũng cho biết: trước khi quân đội Hoa kỳ xâm chiếm Iraq, con số tín hữu Kitô tại đây là khoảng một triệu người. Nay con số này chỉ còn 3 trăm ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page