Giáo hội Công giáo tại Ðông Timor

phản đối việc trả tự do

cho một cựu chỉ huy dân quân Indonesia

 

Giáo hội Công giáo tại Ðông Timor phản đối việc trả tự do cho một cựu chỉ huy dân quân Indonesia.

Ðông Timor [Cathnews 18/09/2009] - Giáo hội Công giáo tại Ðông Timor phản đối việc trả tự do cho một cựu chỉ huy dân quân Indonesia.

Cùng với các tổ chức không chính phủ và Liên Hiệp Quốc, Giáo hội Công giáo tại Ðông Timor lên án việc trả tự do cho ông Martenus Bere, người đã từng bị tố cáo phạm tội ác chống lại nhân loại.

Theo trích thuật của báo "The Age" xuất bản tại Úc đại lợi, Ðức cha Basilio Do Nascimento, Giám mục Ðông Timor, khẳng định như sau: "Chúng ta phải tha thứ, nhưng trước khi chúng ta có thể tha thứ, cần phải có công lý đã".

Ông Bere, người chỉ huy các lực lượng dân quân, đã từng bị tố cáo tấn công vào một nhà thờ tại Suai, Ðông Timor hồi tháng 9 năm 1999. Cuộc tấn công đã làm cho 3 linh mục và khoảng 200 thường dân bị sát hại.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố tại thủ đô Dili, Diễn Ðàn Các Tổ Chức không chính phủ tại Ðông Timor mô tả việc chính phủ quyết định trả tự do cho ông Bere nhân dịp nước này kỷ niệm 10 năm được độc lập hôm 30 tháng 8 năm 2009, là một "quyết định chính trị rẽ tiền". Diễn Ðàn này khẳng định rằng quyết định của chính phủ đã vi phạm tính độc lập của ngành tư pháp tại Ðông Timor.

Qui tụ trên 300 tổ chức, Diễn Ðàn các tổ chức không chính phủ tại Ðông Timor mạnh mẽ lên án sự can thiệp của Indonesia vào ngành tư pháp độc lập của Ðông Timor. Diễn đàn này nói rằng chính do áp lực của Indonesia mà chính phủ Ðông Timor đã quyết định trả tự do cho ông Bere.

Ông Bere, một viên chức chính phủ tại Tây Timor, đã bị Tòa án của Liên Hiệp Quốc truy tố hồi năm 2003 vì tội giết người, diệt chủng, bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp.

Theo tin của Báo "The Age", tổng thống Ðông Timor ông Jose Ramos Horta và thủ tướng nước này, ông Xanana Gusmao, đã bí mật thương lượng với chính phủ Indonesia để phóng thích ông Bere mà không thông qua một phán quyết nào của tòa án.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page