Những người thăng tiến hòa bình

cần chiêm ngắm sự khôn ngoan đích thực

 

Những người thăng tiến hòa bình cần chiêm ngắm sự khôn ngoan đích thực.

Castel Gandolfo [CNA 20/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng những người thăng tiến hòa bình cần chiêm ngắm sự khôn ngoan đích thực.

Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa chúa nhựt 20 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha giải thích lá thư của thánh Giacabe tông đồ. Ngài nói rằng suy tư về sự khôn ngoan đích thực có lẽ không giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, nhứt ít ra cũng giúp con người "đối đầu với chúng một cách thanh thản và hữu hiệu".

Theo Ðức thánh cha, thư của thánh Giacobe mà Giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai của các thánh lễ Chúa Nhựt 25 thường niên, "mô tả sự khôn ngoan đích thực vốn tương phản với những gì là giả trá". Sự giả trá có tính cách trần tục, vật chất và quỷ quyệt. Nó được nhận diện qua sự kiện nó gây ra ganh tỵ, cải cọ, hỗn loạn và mọi thứ hành động xấu xa. Trái lại, sự khôn ngoan đến từ trên cao thì trong sạch, hiếu hòa, cảm thông, đầy lòng thương xót và mang kết quả tốt đẹp, vô vị lợi và chân thành.

Ðức thánh cha nói rằng sự khôn ngoan "không cần phải tự áp đặt bằng bạo lực, bởi vì nó có sức mạnh của sự thật và tình thương."

Ngài kêu gọi những ai được mời gọi trở thành những người thăng tiến hòa bình "trong các cộng đồng tôn giáo và dân sự, trong các quan hệ xã hội và chính trị cũng như trong các bang giao quốc tế cần phải dừng lại để suy tư về vẻ đẹp của sự khôn ngoan."

Ðức thánh cha nói: "Ðể làm những công việc hòa bình, cần phải là những con người của hòa bình, bắt đầu học sự khôn ngoan đến từ trên cao, thấm nhuần những đặc tính của nó và mang lại kết quả."

Ðức thánh cha giải thích rằng mỗi người, trong địa vị của mình, đều có thể từ bỏ thói dối trá và bạo động trong tư tưởng, lời nói và hành động, trau dồi những tình cảm như tôn trọng, cảm thông và quí trọng đối với người khác.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page