Các linh mục hãy trở thành

một Tin mừng sống động

 

Thư của bộ giáo sĩ: các linh mục hãy trở thành một Tin mừng sống động.

Vatican [Zenit 16/09/2009] - Bộ giáo sĩ kêu gọi các linh mục hãy trở thành một Tin mừng sống động.

Hôm thứ Tư 16 tháng 9 năm 2009, Bộ Giáo Sĩ đã cho công bố một lá thư mang chữ ký của Ðức cha Mauro Piacenza, thư ký của Bộ.

Nội dung của lá thư xoay quanh tác vụ Lời Chúa và việc rao giảng Tin Mừng mới.

Ðức cha thư ký của Bộ Giáo Sĩ nhắc lại rằng khi chịu chức, các linh mục cam kết thực thi sứ vụ Lời Chúa, tức dùng cả cuộc sống để loan báo Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, Ðấng đã chết và đã sống lại và cũng là Ðấng duy nhứt đáp ứng những nhu cầu của trái tim con người.

Theo Ðức cha Piacenza, để có thể thi hành tác vụ Lời Chúa, linh mục cần phải thấm nhuần Kinh Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng "một sự hiểu biết đích thực về Kinh Thánh, tức hiểu biết bằng trái tim, chỉ có thể phát sinh từ sự kết hiệp thân mật và từng ngày với Lời Chúa. Chỉ như thế, linh mục mới trở thành một Tin Mừng sống động.

Nhắc lại nghi thức truyền chức, Ðức cha thư ký bộ giáo sĩ kêu gọi các linh mục hãy rao giảng một cách khôn ngoan, nghĩa là trước hết phải biết quan tâm đến những nhu cầu thực sự của những người mình nói với. Nói cách khác, linh mục không nên tìm cách áp đặt những lối giải thích tùy tiện và phiến diện, mà phải luôn cổ võ một điều thực sự cần thiết và duy nhứt là: gặp gỡ Chúa trong người anh em.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page