Giáo hội cần có những vị Giám mục

thánh thiện và khả tín

 

Giáo hội cần có những vị Giám mục thánh thiện và khả tín.

Vatican [Zenit 16/09/2009] - Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nhắc lại rằng Giáo hội cần có những vị Giám mục thánh thiện và khả tín.

Sáng thứ Ba 15 tháng 9 năm 2009, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh đã đồng tế thánh lễ với các Ðức giám mục được truyền chức trong 12 tháng vừa qua. Thánh lễ đã khai mạc Hội nghị dành cho các Ðức giám mục mới do Bộ Giám Mục tổ chức tại Ðại học "Nữ Vương các thánh Tông đồ" của Hội đạo binh Chúa Kitô tại Roma.

Trong bài giảng Thánh lễ, Ðức hồng y Bertone nhấn mạnh rằng Dân Chúa "cần thấy những chứng nhân đáng tin cậy và được hướng dẫn bởi những vị mục tử thánh thiện".

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nhắc lại lời của Ðức thánh cha trong thánh lễ truyền chức cho 5 vị Giám mục mới hôm thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2009 và tái khẳng định rằng sự trung thành, khôn ngoan và lòng tốt là ba đặc điểm của tác vụ Giám mục. Ðức hồng y nói: "tác vụ này là một thiện ích được trao phó cho chúng ta chứ không thuộc về chúng ta", như Ðức thánh cha đã nói: "Giáo hội không phải là Giáo hội của chúng ta, mà là Giáo hội của Chúa".

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nhắc lại: "người đày tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô là người tìm cách thích nghi đức tin với thời đại. Như vậy trung thành cũng có nghĩa là vị tha, chứ không phải là tìm kiếm quyền lực và danh tiếng.

Về sự khôn ngoan, Ðức hồng y Bertone giải thích rằng "khôn ngoan không hề có nghĩa là "khôn khéo, giảo quyệt" để chỉ làm việc cho bản thân, mà trái lại chính là lấy sự thật làm tiêu chuẩn hàng đầu cho cách hành xử của mình.

Cuối cùng, lòng tốt, theo Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, có nghĩa là "luôn hướng về Chúa, Ðấng duy nhứt Thiện Hảo".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page