Các tín hữu Kitô cần thanh tẩy nội tâm

để tiến tới trong đàng thiêng liêng

 

Các tín hữu Kitô cần thanh tẩy nội tâm để tiến tới trong đàng thiêng liêng.

Roma [CNA 16/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI dạy rằng ngoài sự hiểu biết trong sách vở, các tín hữu Kitô cần thanh tẩy nội tâm để tiến tới trong đàng thiêng liêng.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại đại thính đường Phaolo VI sáng thứ Tư 15 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của thánh Symeon, vị giáo phụ thường được mệnh danh là "nhà thần học mới".

Thánh Symeon sinh tại Tiểu Á năm 949 trong một gia đình quí tộc. Ðến tuổi thanh niên, ngài đã đến Constantinople để đeo đuổi sự nghiệp. Nhưng trong lúc theo học tại đây, thánh nhân đã bị đánh động bởi tác phẩm "Luật thiêng liêng" của một tác giả được mệnh danh là "Marco vị tu sĩ". Tác phẩm đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người thanh niên. Năm 977, thánh nhân gia nhập tu viện "Studio" để đeo đuổi con đường kết hiệp với Chúa". Thánh nhân qua đời năm 1022.

Ðức thánh cha giải thích rằng tước hiệu "nhà thần học mới" không chỉ được dành cho thánh Gioan tác giả Tin Mừng và thánh Gregorio Nazianzeno, mà cũng được trao tặng cho thánh Symeon.

Thánh nhân dạy rằng đời sống Kitô là một sự kết hiệp thân tình với Chúa. Ðức thánh cha nói rằng nếu hướng đến sự phát triển thể lý, nhân bản và trí thức là một điều đúng đắn, thì sự phát triển nội tâm lại càng quan trọng hơn, bởi vì phát triển nội tâm chính là biết Chúa và kết hiệp với Ngài để cảm nghiệm được sự trợ giúp cùa Ngài trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh.

Trong 9 tác phẩm để lại, thánh Symeon nhấn mạnh rằng sự hiểu biết đích thực về Chúa không xuất phát từ sách vở mà từ đời sống thiêng liêng, phát sinh từ một cuộc hành trình thanh luyện nội tâm. Ðức thánh cha nói rằng "Nhà thần học mới" mời gọi tất cả chúng ta đi vào đời sống thiêng liêng, tức sự hiện diện dấu ẩn của Thiên Chúa trong chúng ta. Thánh nhân dạy chúng ta phải thanh luyện lương tâm để Thánh Thần hiện diện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta.

Theo Ðức thánh cha, "tình yêu Chúa lớn lên trong chúng ta nếu chúng ta sống kết hiệp với Ngài xuyên qua cầu nguyện và lắng nghe Lời Ngài. Chỉ có tình yêu Chúa mới làm cho chúng ta cởi mở tâm hồn với người khác và làm cho chúng ta nhậy cảm với nhu cầu của họ, đưa chúng ta đến gần anh chị em chúng ta và mời gọi chúng ta lấy tình yêu đáp trả lại hận thù và lấy sự tha thứ đáp trả lại sự xúc phạm.

Nhắc lại sự kiện thánh Symeon đã nhờ một vị linh hướng giúp đỡ, Ðức thánh cha nói rằng điều này vẫn còn giá trị đối với chúng ta ngày nay, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Tất cả mọi người, cách riêng giới trẻ, đều cần có một vị linh hướng tốt có thể giúp hiểu biết sâu xa về chính mình và hướng dẫn mình sống kết hiệp mật thiết với Chúa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page