Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem

kêu gọi nâng đỡ các tín hữu Kitô tại đây

 

Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem kêu gọi nâng đỡ các tín hữu Kitô tại đây.

Konigstein, Ðức [ACN news 14/09/2009] - Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem kêu gọi nâng đỡ các tín hữu Kitô tại đây.

Nhân dịp ghé thăm trụ sở của Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ tại Konigstein, Ðức, Ðức thượng phụ Fouad Twal nhấn mạnh rằng việc bỏ nước ra đi đã làm giảm sút con số tín hữu Kitô tại Israel và Palestine. Ðức thượng phụ Twal cho biết: hiện nay con số tín hữu Kitô tại Gierusalem là khoảng 10 ngàn người. Nhưng theo ngài, vào năm 2016, con số này có thể chỉ còn khoảng 5 ngàn người.

Ðức thượng phụ Công giáo Latinh tại Gierusalem nói rằng ngay cả sau chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức thánh cha hồi tháng 5 năm 2009, các cuộc đàn áp đối với các nhóm thiểu số vẫn không sút giảm. Cả các tín hữu Kitô lẫn người Hồi giáo đều bị Israel đe dọa. Ngài giải thích: "từ việc bị hạn chế trong việc đi lại đến gánh nặng của thuế nhà và quyền cư trú, các tín hữu Kitô Palestine không biết phải đi đâu".

Ðức thượng phụ đặc biệt quan ngại về việc Israel cho xây cất bức tường xung quanh Tây Ngạn. Theo ngài, đây là một cách giam tù người Palestine; họ không thể tìm được việc làm, bị hạn chế trong việc hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục cũng như những dịch vụ cơ bản khác. Ngài khẳng định: "Chúng tôi đang có một thế hệ Kitô mới gồm những người không thể viếng thăm các linh địa của niềm tin, vốn chỉ nằm cách chỗ ở của họ vài cây số".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page