Một vị giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng

tại Trung Quốc qua đời

 

Một vị giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời.

Roma [Asianews 15/09/2009] - Một vị giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời.

Ðức cha Bartolomeo Yu, giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Hanzhong, tỉnh Shaanxi, vừa qua đời hôm thứ Hai 14 tháng 9 năm 2009 hưởng thọ 90 tuổi.

Ðức cha Yu là một trong những vị giám mục không ngừng tranh đấu cho tự do của Giáo hội và chống lại Hội công giáo ái quốc Trung Hoa.

Ðức Cha là một trong những linh mục cuối cùng được đức cha Giuseppe Maggi, thuộc Hội Thừa Sai Hải ngoại Ý PIME truyền chức trước khi tất cả các nhà thừa sai ngoại quốc bị Mao Trạch Ðông trục xuất hồi thập niên 50. PIME là hội thừa sai được trao sứ mệnh rao giảng Tin Mừng tại miền Nam tỉnh Shaanxi vào năm 1888. Hanzhong trở thành phủ doãn tông tòa năm 1924 và được nâng lên cấp giáo phận năm 1944.

Ðức cha Yu đã được truyền chức Giám mục cho Giáo hội thầm lặng vào năm 1981, sau khi một vị Giám mục "chính thức" là Ðức cha Louis Yu Runshen được truyền chức. Hanzhong nổi tiếng là cứ địa của những người cộng sản cực đoan. Tại đây, hội công giáo ái quốc luôn tìm cách can thiệp vào đời sống và các sinh hoạt của Giáo hội.

Là một người luôn tỏ rất trung thành với vị đại diện Chúa Kitô, Ðức cha Yu cũng rất tích cực trong việc hòa giải giữa hai Giáo hội thầm lặng và công khai tại Trung Quốc. Khi đức thánh cha Gioan Phaolô II qua đời, Ðức cha Yu đã cùng với vị Giám mục thuộc Giáo hội công khai đồng tế thánh lễ để cầu nguyện cho ngài.

Cũng liên quan đến Giáo hội tại Trung Quốc: trên một trăm tín hữu Công giáo đã viếng mộ Ðức cha John Han Dingxiang, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày qua đời của ngài.

Ðức cha Han đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giữ năm 1999 và qua đời trong tù dạo tháng 9 năm 2007.

Các viên chức chính phủ đã cho hỏa táng ngài và chôn trong một nghĩa trang công cộng tại Handan, phía Bắc Tỉnh Heibei.

Các linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng và từ các cộng đồng thuộc Giáo hội công khai đã cử hành nhiều thánh lễ để cầu nguyện cho vị Giám mục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page